TG: Rick Warren - 29 tháng 5 năm 2020
DG: Thang Chu
“Vậy hãy hạ mình xuống dưới quyền năng
hùng mạnh của Thiên Chúa, và vào đúng thời điểm, Ngài sẽ nâng anh chị em lên trong danh dự” (1 Phi-e-rơ 5:6 NLT).
Khi bạn thành công, rất dễ ngã nặng hơn là so với
việc duy trì thành công của bạn. Chúng ta có xu hướng hãnh diện và quên đi Chúa, và thành công
bị sụp đổ khi chúng ta làm
điều đó.
Nếu bạn thấy mình trong tình huống đó, bước đầu tiên cần làm thật hết sức quan trọng.
Kinh Thánh
nói, “Hãy xem con đã ngã bao xa! Hãy ăn năn và làm những việc con đã làm lúc đầu. Nếu con không ăn năn, Ta sẽ đến con” (Khải Huyền 2:5 NIV).
Nếu bạn kiêu
ngạo, bạn phải ăn năn. Nghĩa là bạn thay đổi suy nghĩ của
mình. Bạn đi từ suy nghĩ một chiều về đời bạn đến suy nghĩ chiều khác.
Tại sao phải ăn năn? Vì khiêm nhường là sự lựa chọn. Chúng ta không bao giờ được
bảo trong Kinh Thánh
cầu nguyện xin Chúa khiến chúng ta khiêm nhường. Nó là cái gì đó bạn chọn cho mình.
Kinh Thánh
nói, “Vậy hãy hạ mình xuống dưới quyền năng hùng mạnh của Thiên Chúa, và vào
đúng thời điểm, Ngài sẽ nâng anh chị em lên trong danh dự” (1 Phi-e-rơ 5:6
NLT).
Đây là khác biệt giữa kiêu
ngạo và khiêm nhường:
Kiêu ngạo là khi bạn nhận công lao cho những điều mà
Chúa và người khác đã làm qua bạn và cho bạn. Khiêm nhường không có nghĩa là nghĩ về bản thân kém đi. Nó có nghĩa là nghĩ về người khác và Thiên Chúa nhiều hơn.
Nếu bạn đã trải qua một số thành công và bắt đầu kiêu ngạo, thì hãy ăn năn—hôm nay! Hãy thay đổi quan điểm của bạn về bạn là ai và thành
công của bạn đến từ đâu.
Kinh Thánh
nói, “Vì ai tự tôn mình sẽ
bị hạ xuống, và ai tự hạ mình sẽ được tôn cao” (Ma-thi-ơ 23:12 NIV).
THẢO LUẬN
·
Khác
biệt gì xảy ra khi chọn khiêm nhường theo những cách nhỏ,
dường như không đáng kể cũng như theo những cách hiển nhiên hơn?
·
Những lĩnh vực nào trong đời bạn dường như quá dễ bị kiêu ngạo? Tại sao bạn nghĩ đó là nguyên nhân?
·
Bạn có cần ăn năn từ kiêu ngạo nào trong đời bạn không? Hãy dành thời gian để làm điều đó ngay
bây giờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét