By Rick Warren –
May 9, 2019
“Vì Ta . . . đã rửa chân
các con, các con nên rửa chân cho nhau.
Ta đã cho các con một gương để theo.
Hãy làm như Ta đã làm cho các con” (Giăng 13:14-15 NLT).
Nếu một trong
những dấu ấn của một gia đình tuyệt vời—hoặc đó là gia đình huyết
thống bạn, gia đình con nuôi bạn hoặc gia đình hội thánh bạn—ấy là bạn
giúp lẫn nhau để tăng trưởng, thì thể nào bạn làm điều đó?
Để tôi cho bạn hai
cái phương pháp giúp người ta tăng trưởng và hai cái không. Điều này áp dụng trong mọi lĩnh vực
sống.
Bạn giúp nhau
tăng trưởng:
1. Qua làm gương. Chúa Giêsu làm điều này trong việc dạy môn
đệ Ngài. Giăng 13:14-15 nói, “Vì
Ta . . . đã rửa chân các con, các con nên rửa chân cho nhau. Ta đã cho các con một gương để theo. Hãy làm như Ta đã làm cho các con”
(Giăng 13:14-15 NLT). Con cái bạn
không muốn nghe bài giảng. Chúng
muốn thấy gương Chúa Giêsu trong đời bạn.
2. Qua đàm thoại. Nếu bạn không có đàm thoại tối trọng
với con cái bạn về những vấn đề thật, chúng sẽ không tăng trưởng. Chẳng may hầu hết các cuộc đàm thoại
chúng ta có với con cái là về thời khóa biểu, ăn uống, hoặc bài
tập mà không về thứ thật sự thiết yếu trong đời.
Kinh Thánh nói
trong Dân Số Ký 6:7, “Ngươi phải dạy [những
mạng lệnh God] cho con cái ngươi và nói về chúng khi ngươi
ở nhà hoặc đi ra ngoài; trên giường và điều đầu tiên buổi sáng” (TLB).
Bây giờ để tôi
bảo bạn hai cách mà không tác dụng giúp người ta tăng trưởng:
1. Qua chỉ trích. Càu nhàu không tác dụng. Phán xét không tác dụng. Chỉ trích và phàn nàn hoàn toàn không
hiệu quả trong việc giúp người ta thay đổi. Tại sao?
Vì khi chỉ trích, bạn tập trung vào điều bạn không muốn hơn là
điều bạn muốn.
Ê-phê-sô 6:4
nói, “Đừng cứ chửi mắng và càu nhàu con cái mình, khiến chúng
nổi giận và uất hận. Thay vì thế,
hãy nuôi chúng lớn lên bằng kỷ luật cách yêu thương mà chính Chúa đồng
ý, với những đề nghị và lời khuyên tin kính.”
2. Qua so sánh. Mỗi người đều độc đáo. Không ai trên thế giới giống bạn! Đó
là lý do so sánh không bao giờ, không bao giờ tác dụng. Thật ra nó độc hại cho bất cứ mối quan
hệ nào. Kinh Thánh nói, “Mỗi người nên phán xét hành động
riêng của mình chứ đừng so sánh mình với người khác. Rồi họ có thể hãnh diện về điều chính
họ làm” (Ga-la-ti 6:4
NCV).
Kinh Thánh nói 58
lần, “Hãy yêu thương lẫn nhau. Chăm sóc lẫn nhau. Cầu nguyện lẫn nhau. Khích lệ lẫn nhau. Giúp lẫn nhau. Cố vấn lẫn nhau. Nâng đỡ lẫn nhau” và nữa và nữa. Đó là cách God ngụ ý nó là vậy. Trong Tân Ước, chúng ta được bảo “khích lệ lẫn nhau và xây dựng lẫn
nhau, y như thật sự chúng ta đang làm” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 6:11 NIV).
THẢO LUẬN
· Hãy nghĩ về các đàm thoại bạn nói
với gia đình bạn hôm qua hoặc hôm nay.
Có phải bạn nói về chuyện thật sự thiết yếu trong đời?
· Điều cuối cùng nào bạn sửa con cái
bạn? Thể nào bạn là gương hàng ngày
về lối sống đúng thay vì hành vi sai?
· Thay vì so sánh hoặc chỉ trích, thể
nào bạn có thể xây dựng người trong gia đình bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét