BỐN THÓI QUEN để YÊN NGHỈ trong TỐT LÀNH GOD
By Rick Warren –
May 5, 2018
“Ta là cây nho, và các
con là nhánh. Nếu các con ở trong Ta,
và Ta ở trong các con, thì các con sẽ sanh lắm trái. Nhưng các con không thể làm bất cứ gì
mà không có Ta” (Giăng
15:5 CEV).
Thể nào bạn
yên nghỉ trong tốt lành của God?
Thể nào bạn trải nghiệm sự sống phong phú Ngài cho bạn?
Đây là bốn
thói quen hàng ngày sẽ giúp chuyển dịch bạn từ quá mệt đến quá đầy.
1. Nối kết với Chúa Giêsu mỗi ngày.
“Ta là cây nho, và các con là nhánh. Nếu các con ở trong Ta, và Ta ở trong
các con, thì các con sẽ sanh lắm trái.
Nhưng các con không thể làm bất cứ gì mà không có Ta” (Giăng 15:5 CEV).
Nếu bạn cố trải qua cuộc đời bằng sức riêng
bạn, bạn sẽ quá mệt. Máy nướng
không thể hoàn thành mục đích nó trừ khi nó được cắm vào nguồn
điện. Bạn không thể hoàn thành mục
đích bạn và vui hưởng tốt lành God trừ khi bạn cắm vào quyền năng
Ngài.
2. Thay thế phàn nàn bằng biết ơn.
“Hãy làm mọi điều mà không phàn nàn và
cãi cọ” (Phi-lip 2:14 NLT).
Khoa học đã
chứng minh rằng phàn nàn và tập biết ơn cả hai đều có ảnh hưởng lên
sức khỏe bạn. Phàn nàn là cảm
xúc thật rất không lành mạnh. Mặt
khác, các nghiên cứu đã chứng tỏ rằng biết ơn là cảm xúc lành mạnh
nhất. Nó sanh chất serotonin, dopamine,
và oxytocin trong não—chúng là hóa chất đẩy mạnh hạnh phúc và hạ
thấp stress.
3. Ngưng bủn xỉn, và bắt đầu đại lượng.
“Hãy đem đầy số tiền phần mười đến Đền
Thờ, để có nhiều thực phẩm ở đó.
Hãy thử Ta và ngươi sẽ thấy rằng Ta sẽ mở cửa sổ trời và tuôn
ra lên các ngươi dư dật đủ loại thứ tốt” (Ma-la-chi 3:10 GNT).
God cài đặt định
luật vũ trụ trong thế giới: Bạn càng cho đi, bạn sẽ càng có
thêm. Ngài làm vậy vì Ngài muốn
bạn trở nên giống Ngài. God là
đấng ban cho. Mọi thứ chúng ta có
là quà tặng của lòng đại lượng của God.
Bạn càng đại lượng, God sẽ càng ban phước bạn mỗi lãnh vực đời
bạn. Đời bạn sẽ tuôn tràn!
4. Ngưng so sánh, và bắt đầu thỏa lòng.
“Thà thỏa lòng với điều nhỏ ngươi có. Làm khác đi, ngươi sẽ luôn vật lộn để
có thêm, và làm vậy giống như đuổi theo gió” (Châm Ngôn 4:6 NCV).
Thỏa lòng không
có nghĩa bỏ đi ước vọng. Bạn nên
có ước vọng. Bạn nên tận dụng hết
điều God đã ban cho bạn. Thỏa lòng
không có nghĩa bạn không có mục tiêu, ước mơ, hoặc kế hoạch cho đời
bạn. Thỏa lòng chỉ đơn giản là
bạn không cần thêm mới hạnh
phúc. Bạn hạnh phúc ngay bây giờ
với điều bạn từng được ban cho.
Thỏa lòng nghĩa là hạnh phúc bạn không phụ thuộc vào hoàn
cảnh; nó phụ thuộc vào God, là Đấng Chăn Tốt Lành từng ban phước bạn
với mọi quà tặng tốt lành.
Theo bản chất,
chúng ta không thỏa lòng. Nhưng bởi
ân sủng God, chúng ta có thể dựa đặt thỏa lòng lên sự tốt lành của
Ngài cho chúng ta. Khi bạn nắm bắt
rằng hầu hết những điều trong đời bạn đơn giản là những quà tặng
từ God, đời bạn sẽ đi từ quá mệt đến quá đầy.
THẢO LUẬN
· Thể nào God ban cho chúng ta quyền
năng Ngài?
· Thể nào bạn nghĩ truyền thông xã
hội ảnh hưởng sự thỏa lòng của bạn?
· Vài ngày tới, hãy hứa nguyện không
phàn nàn về bất cứ gì. Mỗi lần
bạn tự bắt mình phàn nàn, hãy tái hướng phàn nàn đó thành tạ ơn. Mỗi ngày, hãy để ý bao lần bạn có
thể thay đổi cay đắng bạn thành biết ơn.
Làm vậy tạo ra khác biệt gì?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét