By Rick
Warren - ngày 19 tháng 5 năm 2019
“Hãy tìm lợi ích cho người khác, không chỉ cho
riêng mình”
(Phi-líp 2: 4 GNT).
Một câu tục
ngữ cũ nói rằng, “Tìm để hiểu
người trước khi tìm để được người hiểu mình.” Kinh
thánh cũng nói về điều này: “Hãy tìm lợi ích cho người khác, không chỉ
cho riêng mình” (Phi-líp 2: 4 GNT).
Đó là câu ngược văn hóa. Mọi thứ trong xã hội
chúng ta đều tạo điều kiện cho chúng ta nghĩ về bản thân mình trước tiên. Chúng
ta không nghĩ về người khác một
cách tự nhiên. Đó là cái gì đó chúng ta phải học làm. Chúng ta tự nhiên nghĩ về nhu cầu của chúng ta, mong muốn của chúng ta, mục tiêu của chúng ta và tham vọng của chúng ta. Kết quả là chúng ta có hàng triệu người bị cắt kết nối vì họ chỉ nghĩ về bản
thân họ chứ không nghĩ nhu cầu người khác.
Trong khoảng thời gian gần hai tiếng khi tôi vừa xem TV, tôi đã thấy ba quảng cáo có
cùng khẩu hiệu: “Bạn xứng
đáng nó.” “Hãy mua dầu gội đầu này! Bạn xứng đáng nó.” “Hãy
mua chiếc xe hơi đắt tiền này, vì bạn xứng đáng nó!”
Chúng ta được dạy rằng
chúng ta thật giá trị cao ngất trong đời.
Để tôi
chia sẻ hai sự thật rất cơ bản về cuộc sống. Đầu tiên, thế giới không xoay
quanh bạn. Bạn rất đặc biệt trong mắt Đức Chúa Trời, và bạn được tạo
ra cho một mục đích, nhưng thế giới không xoay quanh bạn. Nếu bạn muốn biết bạn
đã bỏ lỡ bao nhiêu, hãy nhúng tay vào xô nước rồi rút ra, và xem bạn để lại loại lỗ nào. Nó lấp đầy trở lại khá nhanh!
Sự thật thứ hai là thế này: Chúa đã hứa rằng khi bạn tập
trung vào việc đáp ứng nhu cầu người khác, Ngài sẽ đáp ứng nhu cầu bạn. Tại sao? Vì Ngài
muốn bạn học làm người vô vị
kỷ. Ngài muốn bạn học yêu thương và hào
phóng như Ngài. Khi chúng ta quan tâm về nhu cầu người khác, chúng ta không mong đợi họ hoàn hảo. “Hãy cho
phép các lầm lỗi của nhau” (Cô-lô-se 3:13 NLT). Bạn không hoàn hảo, vậy tại sao bạn nên
yêu cầu vậy từ bất cứ ai khác?
Châm ngôn 17: 9 nói, “Tình yêu quên đi những lỗi lầm”
(TLB). Khi bạn đang cố gắng tạo kết nối với ai
đó, bạn không phải cứ mù với những lỗi lầm người đó. Bạn
chỉ cần bỏ qua chúng. Những người bạn tuyệt vời là người tha thứ tốt. Họ
quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu người khác.
THẢO LUẬN
·
Điều phân tâm nào giữ bạn tập trung vào bản thân và không vào người khác?
·
Tại sao việc trở nên giống Chúa Giêsu hơn là một phần thật
quan trọng trong hành trình tâm linh của chúng ta?
·
Sự khác biệt gì giữa việc bỏ qua
lỗi của ai đó và việc khiến
ai đó có trách nhiệm?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét