By Rick Warren –
May 15, 2019
“Nếu anh chị em muốn
biết điều gì God muốn anh chị em làm, hãy hỏi Ngài, và Ngài sẽ vui
lòng bảo anh chị em . . . Nhưng khi anh chị em hỏi Ngài, hãy chắc rằng
anh chị em thật sự mong Ngài bảo anh chị em” (Gia-cơ 1:5-6 TLB).
Vì God nghĩ ra
toàn bộ ý tưởng về các mối quan hệ giữa nam và nữ, cha mẹ và con
cái, và các bạn hữu, không phải thật hợp lý để đến Ngài xin hướng
dẫn khi bạn gặp vấn đề sao?
Như câu hôm nay
nói, “Nếu anh chị em muốn biết điều
gì God muốn anh chị em làm, hãy hỏi Ngài, và Ngài sẽ vui lòng bảo
anh chị em . . . Nhưng khi anh chị em hỏi Ngài, hãy chắc rằng anh chị
em thật sự mong Ngài bảo anh chị em” (Gia-cơ 1:5-6 TLB).
Tại sao chúng
ta phải xin trước khi Ngài trả lời? Vì các mối quan hệ chúng ta với God
bắt đầu bằng đức tin. Ngài không
ép chuyện chúng ta. Ngài mời chúng
ta vào mối quan hệ với Ngài. Nên
chúng ta xin.
Giờ tôi phải
nói, quá nhiều lần tôi quên xin.
Nếu bạn giống tôi, bạn cứ vội qua ngày bạn làm điều này,
điều kia, cứ như nó sẽ ôkê. Nhưng
bạn cần ngừng lại đôi lúc và nói, “God ôi, con xin Ngài, điều gì là
hướng dẫn của Ngài?” Ngài sẽ vui
lòng bảo bạn.
Và cách nào
Ngài bảo bạn? Câu trả lời thường
đến qua một trong hai cách chính: qua người theo sau Ngài và qua Lời
Ngài. Hãy nhóm cùng một ít người
bạn biết họ tìm kiếm God, và hỏi họ cho ý kiến họ. Hãy nhìn vào mắt họ, và nhận câu trả
lời chân thành. Và, xoay vào Lời
God. Hãy xin, “God ôi, điều gì Ngài nói
về việc này?”
Một số người
nghĩ God không chú ý các mối quan hệ chúng ta. Trên tất cả, Ngài khiến vũ trụ cứ vận
hành. Nhưng Ngài để ý. Ngài tạo ra bạn! Kinh Thánh nói, “Hãy chắc việc quyết
định những vấn đề này theo hướng dẫn và giúp đỡ của God, và tiếp
nhận bất cứ tình huống nào God đã đặt anh chị em vào” (1 Cô-rinh-tô 7:17).
Tôi hiểu những
tổn thương có thể có trong một số mối quan hệ, nhưng lời hứa đáng
tin của Lời God là Ngài có thể đem cái đẹp vào bất cứ mối quan hệ
nào—không toàn hảo, nhưng Ngài có thể đem lại cái đẹp. Cả những người trong mối quan hệ phải
đồng ý, và sẽ cần một số vật lộn để đạt đến đó. Nhưng đầu hàng không có chỗ trong kế
hoạch hoặc mục đích của God. Đó
là lý do bạn phải đến Ngài xin hướng đi và hướng dẫn.
THẢO LUẬN
· Điều gì bạn cần làm để chắc rằng
bạn có giờ mỗi ngày dành cho God để bạn không quên tìm sự hướng dẫn
của Ngài?
· Thể nào có thể phát triển mẫu tình
bạn với các Cơ-đốc-nhân khác mà sẽ giúp bạn tìm và theo sự hướng
dẫn của God?
· Tại sao có khác biệt khi bạn tin God
có thể phục hồi cái đẹp cho mối quan hệ của bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét