TG: Rick
Warren - ngày 24 tháng 3 năm 2020
“Đức Chúa Trời nói—đôi khi cách này và đôi khi
cách khác—cả khi mặc dù người ta
có lẽ không hiểu
điều đó.” (Gióp
33:14 NCV).
Chúa đang nói với bạn, nhưng bạn có đang lắng nghe tiếng nói
Ngài không? Câu Kinh Thánh hôm nay nói Chúa
đôi khi nói cách này, đôi khi cách khác.
Câu hỏi cần đặt ra là, “Cách nào tôi điều chỉnh để tôi có thể nghe được Ngài?”
Đây là bốn trong số các kênh mà Chúa sử dụng:
1. Chúa nói với chúng ta qua Kinh Thánh.
Nó là sách hướng dẫn
cho đời. Nó cho bạn thấy bước đi đúng phải theo. Đó là lý do tại sao bạn cần
đọc Lời Chúa mỗi ngày. Nếu
bạn không có giờ tĩnh nguyện
hàng ngày và đọc Kinh Thánh,
Chúa sẽ nhận tín hiệu bận khi Ngài
muốn nói chuyện với bạn. Bạn cần giữ kết nối liên tục vì ý Chúa sẽ được tìm thấy trong Lời Chúa.
2. Chúa nói với chúng ta qua giáo viên.
Không cách nào tôi hoặc bất kỳ giáo viên nào khác có thể tìm
ra chính xác những gì cần nói để thỏa
đáp mọi nhu cầu của những người mà chúng tôi dạy. Nhưng
Chúa biết. Vì vậy trước
mỗi buổi thờ phượng tôi cầu
nguyện, “Chúa ôi, Ngài biết người ta và nhu cầu ngoài kia. Hãy
cho tôi những điều đúng để nói.” Bằng cách nào đó, theo cách mà chỉ
mình Ngài có thể, Chúa sử dụng
lời dạy của tôi và lời dạy của các mục tử khác để thỏa đáp nhu cầu của những người đang lắng
nghe.
3. Chúa nói với chúng ta qua những ấn tượng.
Có hai thái cực đối với điều này. Một thái cực là người duy lý tin rằng không ấn tượng
nào có thể đến từ Chúa; tất cả phải hợp lý. Thái cực khác là niềm tin
thần bí rằng mọi ấn tượng là từ Chúa. Bạn cần chen vào giữa và nhận ra rằng mọi ấn tượng phải phù hợp với Lời Chúa.
4. Chúa nói với chúng ta qua hoàn cảnh chúng ta.
Nếu chúng ta sẽ sống cuộc đời ý nghĩa, Chúa sẽ khiến sửa lối liên tục, và một trong những điều Ngài dùng để làm điều đó là hoàn
cảnh sống chúng ta. Khi
bạn bắt đầu lắng nghe tiếng Chúa qua hoàn cảnh, ấn tượng, giáo viên, hoặc Kinh thánh, Ngài có thể dẫn bạn theo những cách mà bạn
không hiểu.
Cứ bám
đó! Theo
Chúa không phải lúc nào cũng dễ, nhưng nó sẽ gặt nhiều phước hạnh trong đời bạn hơn là bạn
có thể tưởng tượng.
THẢO LUẬN
·
Khi nào Chúa dùng một trong những kênh này để
nói với bạn về ý muốn Ngài cho đời
bạn?
·
Cách
nào bạn nghĩ Chúa muốn bạn thử nghiệm một ấn tượng để xem nó từ Chúa không?
·
Cách
nào bạn thay đổi quan điểm bạn về
hoàn cảnh bạn để Chúa có thể dùng
chúng để nói với bạn?
Hôm nay là ngày đó.
Đây
là ngày bạn cần vượt ranh và
nói với Chúa Giê-su Christ, “Tôi
muốn có mối quan hệ với Ngài.” Cách
nào bạn làm điều đó? Chỉ cần bắt đầu bằng cách nói chuyện với
Ngài trong lời cầu nguyện. Ngài đang lắng nghe bạn ngay bây giờ! Ngài
đã làm mọi điều cần làm. Đó
là lý do Ngài đến
Trần Gian, chết trên thập giá, và được phục
sinh. Ngài muốn tặng bạn một món quà, và
cách bạn tiếp nhận nó là bằng cách nói với Ngài trong lời cầu nguyện, “Hôm nay, Chúa Giêsu ôi, tôi muốn thực hiện bước đầu tiên đến Ngài. Tôi muốn biết Ngài. Tôi thừa nhận
tôi không hiểu tất cả. Nhưng Chúa Giêsu ôi, theo như tôi biết thể
nào, tôi muốn mở đời tôi
cho Ngài. Tôi muốn nhận món quà Ngài cho tôi. Xin thay thế mặc cảm tội lỗi của tôi bằng món quà tha
thứ của Ngài, lo lắng bằng
món quà bình an, và sợ chết bằng
món quà của sự sống đời đời. Ngay bây giờ tôi mời Ngài đến và xây nhà Ngài trong lòng tôi. Tôi
cầu nguyện điều này trong danh
Ngài. Amen.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét