TG: Rick Warren - 13/03/2024
DG: Thang Chu
“Khi chủ về và thấy đầy tớ làm việc mình, đầy tớ đó sẽ
được phước” (Lu-ca
12:43 NCV).
Tất cả chúng ta đều có những khả năng chưa dùng. Nhưng có ba cách mà bạn có thể bắt đầu trau dồi
khả năng mình để chúng được dùng cho việc lành
và cho vinh hiển Chúa.
1. Đánh giá khả năng bạn.
Hãy đánh giá
đời bạn. Rà soát khả năng
bạn. Bạn
giỏi gì? Hãy lập bảng kê. Nếu có một điều tôi có thể nói với những người
trẻ ngày nay để chuẩn bị cho tương lai họ, thì đây: Biết điểm mạnh mình. Biết
điểm yếu mình. Xét những khả năng Chúa đã ban cho bạn.
Phụ huynh à,
hãy giúp con bạn hiểu ALTCK của
chúng—Ân-tứ, Lòng, Tài, Cá-tính, và Kinh-nghiệm
của chúng. Con bạn có nhiều khả năng hơn chúng nghĩ.
2. Dâng
khả năng bạn.
Hãy giao phó khả năng bạn cho Chúa để dùng theo ý Ngài. Rô-ma 12:1 nói, “Hãy dâng
chính mình làm của lễ sống cho Đức Chúa Trời, tận tâm phụng sự Ngài và làm đẹp
lòng Ngài” (GNT). Hãy nói: “Chúa ơi, Ngài đã cho con những
khả năng này. Bây giờ con sẽ dâng chúng lại cho Ngài. Con muốn dùng
chúng cho mục đích mà Ngài
đã ban chúng cho con.”
3. Trau dồi khả năng bạn.
Nghĩa là luyện
tập, cải thiện, mài
giũa, và phát triển. Bất
kỳ khả năng nào Chúa ban cho b
đều có thể được gia tăng khi
sử dụng. Kinh Thánh nói trong Truyền-đạo
10:10, “Nếu rìu cùn và lưỡi không bén, thì cần nhiều sức hơn, nhưng kỹ năng sẽ mang lại thành công” (NIV).
Cách nào
bạn có được kỹ năng? Luyện
tập. Chúa
nói bạn cần mài rìu mình. Cái rìu cùn mất nhiều sức hơn. Ngài nói hãy làm việc thông
minh hơn, chứ không vất vả hơn. Mài bén khả năng của bạn—là năng khiếu, kỹ năng của bạn—là trách
nhiệm thuộc linh.
Đức Chúa Trời đã
đầu tư lớn lao vào bạn. Đầu
tiên, Ngài tạo ra bạn. Thứ hai, Ngài uốn nắn bạn bằng những ân
tứ thuộc linh và nhân cách. Rồi Ngài sai Chúa Giê-xu chết thế bạn. Đức Chúa Trời đã đầu tư kinh ngạc vào đời bạn! Và ngày đến Ngài sẽ hỏi bạn, “Con đã làm gì với cái con được cho? Thể nào con
đã dùng khả năng mình để tôn
vinh Ta, phục vụ người khác,
kiếm sống, và làm gương? Thể nào con đã dùng chúng để giúp người khác?”
Trong Lu-ca 12:43, Chúa Giê-su phán: “Khi chủ đến và thấy
đầy tớ đang làm việc mình, đầy tớ đó sẽ được phước” (NCV). Tôi muốn bạn được phước đó. Tôi muốn Chúa thấy bạn dùng khả năng mình theo những cách mà Ngài
đã định.
THẢO LUẬN
·
Hãy dành vài phút để đánh giá khả năng bạn. Điểm mạnh bạn là gì? Điểm
yếu bạn là gì?
·
Bạn chưa dâng những khả năng nào cho Chúa? Sẽ
như thế nào nếu dâng chúng
cho Ngài?
Mọi điều tốt bạn có đều là quà từ
Chúa. Hãy dành vài phút tạ ơn Ngài vì những khả năng Ngài đã ban cho bạn. Bạn
có thể cầu nguyện điều gì đó thế này: “Chúa ơi, con thậm chí không biết tất cả
những khả năng con có, nhưng con tạ
ơn Ngài vì chúng. Xin giúp con khám phá chúng. Hôm nay con dâng chúng lại cho Ngài. Con
muốn dùng cái Ngài ban cho con cho mục đích Ngài. Con muốn trau dồi khả năng mình. Con muốn được tốt hơn với điều con đang làm. Con
muốn tôn vinh Ngài bằng cách
là người tốt nhất có thể được. Con muốn dùng khả năng mình để tôn vinh Ngài, phục vụ người khác, kiếm sống, và làm gương. Con
muốn dùng khả năng mình để
có tiền chia sẻ cho người
nghèo và giúp hội thánh con
phát triển và đi ra. Xin giúp con làm vậy. Con cầu nguyện điều này nhân danh Chúa Giêsu. A-men.”
https://pastorrick.com/what-to-do-with-unused-ability-2/?hemail=
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét