TG: RICK WARREN - 29/12/2020
DG: Thang Chu
“Hãy dùng mọi phần thân thể anh chị em để đem vinh hiển cho Đức Chúa Trời” (1
Cô-rinh-tô 6:20 TLB).
Bạn muốn Chúa dùng
bạn thế nào? Cách nào
bạn có thể dùng tài
năng mình khi nhìn về cõi vĩnh
hằng? Nghĩa
là bạn dành thời gian bạn
trên trần thế để chuẩn bị
cho thời gian bạn trên thiên đàng.
Kinh Thánh nói trong 1 Cô-rinh-tô 6:20, “Hãy dùng mọi
phần thân thể anh chị em
để đem vinh hiển cho Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 6:20 TLB).
Nhiều người—kể cả một số Cơ-đốc-nhân—có quan
niệm sai lầm lớn về thiên đàng. Họ nghĩ rằng khi lên thiên đàng, bạn sẽ tung tăng ăn uống, mặc
áo choàng trắng, chơi đàn hạc,
và lơ lửng trên
mây. Nhưng những điều đó không có trong Kinh Thánh!
Vậy bạn sẽ làm gì trong hàng nghìn tỷ năm đó khi bạn lên
thiên đường?
Đức Chúa Trời có kế hoạch để bạn phục vụ trên thiên đàng. Bạn
sẽ có công việc—những điều thú vị bạn sẽ làm để phục vụ Đức Chúa Trời. Và
thời gian của bạn trên trần thế
là việc thực tập cho điều đó.
Nếu bạn hy vọng Chúa sẽ ban cho bạn một nơi phục vụ nghiêm
túc trong cõi vĩnh hằng, bạn
không thể dành thời gian bạn
trên đất chỉ để sống cho chính mình.
Hãy tưởng tượng nếu suốt đời bạn chỉ ngồi trên băng ghế và
nói, “Tôi sống vì tôi.” Rồi, khi bạn lên trời, bạn nói, “Được rồi, Chúa ơi, hãy đem tôi khỏi băng ghế và đặt tôi vào đội A. Hãy
để tôi phục vụ Ngài ngay bây
giờ.” Chúa sẽ nói, “Quên nó đi. Con
đã phát triển những kỹ năng phục vụ nào trong thời gian sống trên trần thế? Con không có khả năng phục vụ nào.”
Chúa muốn bạn hiểu rằng ngay bây giờ là cơ hội để bạn sẵn
sàng cho điều thực sự đó. Bạn
sẽ đem lên thiên đường chỉ có
hai điều: đức tính bạn và kỹ
năng bạn. Bạn sẽ không đem bất kỳ tiền bạc hay tài sản nào của mình. Bạn
sẽ không đưa một thứ vật chất
nào lên thiên đường.
Vậy đừng lãng phí thời gian bạn cho những gì bạn không thể
mang theo với bạn. Thay vào đó, hãy dành thời gian phát triển kỹ
năng phục vụ và xây dựng đức tính bạn
để giống Chúa Giê-su hơn.
Bạn đang dùng
tài năng mình cho Đức Chúa Trời như thế nào? Hay bạn đang dùng tất cả tài năng mình cho bản thân? Đức Chúa Trời muốn bạn phục
vụ Ngài tốt tại đây trên trần thế và
đời đời trên thiên đàng.
THẢO LUẬN
·
Bạn đang sử dụng kỹ năng và tài năng của mình để
phụng sự Đức Chúa Trời theo những cách nào? Bạn đang sử dụng kỹ năng và tài
năng của mình để phục vụ bản thân theo những cách nào?
·
Bạn có tìm thấy niềm vui khi sử dụng các kỹ năng
của mình để phục vụ người khác không? Nếu không, điều đó nói lên điều gì về động
lực phục vụ của bạn?
·
Nghĩa là gì khi phát triển kỹ năng phục vụ của bạn?
https://pastorrick.com/make-your-talent-and-skills-matter/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét