TG: Rick Warren -
23 tháng 6 năm 2020
DG: Thang Chu
“Bất
cứ điều gì tốt đẹp và hoàn hảo đều là
tặng phẩm xuống từ Thiên Chúa, Cha chúng ta, là đấng sáng tạo tất cả ánh
sáng trên các tầng trời. Ngài không bao giờ thay đổi hoặc có bóng biến thiên. Ngài đã chọn sinh ra chúng ta bằng cách ban cho chúng ta lời chân lý của Ngài” (Gia-cơ
1:17-18 NLT).
Nếu bạn có thể neo linh hồn mình vào điều gì đó không bao giờ thay đổi, thì bạn cần coi Lời Chúa như một tặng phẩm. Kinh Thánh nói, “Bất cứ điều gì tốt đẹp và
hoàn hảo đều là tặng phẩm xuống từ Thiên Chúa, Cha chúng ta, là đấng
sáng tạo tất cả ánh sáng trên các tầng trời. Ngài không bao giờ thay đổi hoặc có bóng
biến thiên. Ngài đã chọn sinh ra chúng ta bằng cách ban
cho chúng ta lời chân lý của Ngài” (Gia-cơ 1:17-18 NLT).
Gia-cơ nói
năm điều quan trọng về Lời Chúa trong đoạn này.
1. Lời
Chúa là tốt lành.
Nó có lợi cho bạn. Nếu bạn không đọc Kinh Thánh, bạn đang bỏ lỡ tất cả những lời hứa, chỉ dẫn, và lợi ích mà Chúa muốn dành cho bạn.
2. Lời
Chúa là toàn hảo.
Nó là “tặng
phẩm toàn
hảo.” Nếu nó toàn hảo, nghĩa là nó vô
ngộ. Không sai lầm trong đó. Bạn có thể nương cậy vào nó. Và, nếu nó toàn hảo, nghĩa là nó chính xác là những gì bạn cần.
3. Lời
Chúa là chân lý.
Nó nói, “lời
chân lý của Ngài.” Kinh Thánh sẽ luôn bảo bạn điều đúng để làm. Nó sẽ không bao giờ dẫn bạn vào hướng sai. Nó
luôn luôn đúng. Chân lý của nó sẽ
giải phóng bạn!
4. Lời
Chúa không thay đổi.
Kinh Thánh
nói rằng Thiên Chúa không bao giờ thay đổi, và vì vậy Lời Ngài không bao giờ thay đổi. Một
số tặng phẩm bạn nhận được
trong đời sẽ hao mòn—chúng bị phai màu, rỉ sét, và vỡ ra. Bạn không thể luôn luôn phụ thuộc vào chúng, nhưng bạn có thể luôn luôn phụ thuộc vào Lời Chúa.
5. Lời
Chúa là sự sống.
Gia-cơ nói, “Thiên
Chúa đã chọn ban sự sống cho chúng ta bằng cách ban cho chúng ta Lời Ngài.”
Bạn được tạo ra theo hình ảnh Chúa, có nghĩa là bạn có khả năng yêu Chúa
và được Ngài yêu. Chúa đã tạo ra bạn và ban cho bạn Lời Ngài để bạn có thể biết Ngài. Đây là lối duy nhất đến sự
sống thật.
“Vì mọi
điều đã được chép
trong quá khứ được chép
để dạy chúng ta, để
qua sự khích lệ được dạy trong Kinh Thánh và sự khích lệ mà họ cung cấp thì chúng ta có thể có hy vọng” (Rô-ma 15:4 NIV). Mọi điều trong
Kinh Thánh được viết để ban cho bạn hy vọng, ngay cả những
phần bạn có lẽ không hiểu.
Điều duy nhất bạn có lẽ cần nhất bây giờ—là
sự khích lệ—trong sách này.
Bạn từng
cảm thấy nản lòng không? Có
hy vọng lớn lao, và nó ở ngay ngón tay bạn. Chỉ
cần mở Kinh Thánh bạn ra!
THẢO LUẬN
·
Có
phải bạn khó tin rằng Kinh Thánh là vì lợi ích của bạn không? Bạn
có thể làm gì để đào sâu hiểu
biết của bạn về việc thể
nào câu chuyện của
Lời Chúa áp dụng vào đời
bạn?
·
Những cách nào bạn đang xem trọng Lời Chúa
như một tặng phẩm? Nó
có ưu tiên gì trong đời bạn?
·
Thể
nào bạn có thể khích lệ ai
đó bằng Lời Chúa hôm nay?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét