Do Rick
Warren - ngày 10 tháng 8 năm 2019
“Anh
chị em ơi, anh chị em là những cộng sự thánh
trong sự kêu gọi
thiên thượng” (Hê-bơ-rơ 3: 1 GW).
Bạn không
thể hoàn thành sự kêu gọi của
Chúa cho đời bạn một mình. Điều đó không thể, bởi vì sự kêu gọi và cộng đồng cùng đi.
Nó giống như các bộ phận cơ thể bạn. Chúng
không giá trị trừ khi chúng
được nối kết. Bạn
có lẽ có nhãn cầu cực kỳ tài
năng. Nó có khả năng lấy ánh sáng, chuyển dịch ánh sáng đó vào não bạn
và khiến bạn nhìn thấy mọi
thứ. Nhưng
nhãn cầu bị cắt nối kết với cơ thể bạn sẽ vô giá trị vì nó không thể thấy bất cứ gì.
Bạn có tai là món quà tuyệt vời của Chúa. Tai
bạn có thể lấy sóng âm thanh, biến chúng thành xung động đến não bạn, và khiến bạn nghe những gì xảy ra quanh bạn. Nhưng nếu tai bạn bị ngắt nối
kết với cơ thể bạn, thì nó không giá trị.
Cũng một
cách đó, bạn phải được kết nối
với thân thể Đấng Christ để hoàn thành sự kêu gọi bạn.
Kinh Thánh
nói, “Có một thân và một Thánh Linh, y như anh chị em đã được kêu gọi đến một hy vọng vinh hiển cho tương lai” (Ê-phê-sô 4: 4 NLT).
Bạn được
tạo ra để hoàn thành sự kêu
gọi của bạn trong cộng đồng với các tín đồ khác, nơi bạn cùng làm và nâng đỡ nhau. Hãy xem
xét cách mắt và tai cùng làm
để nâng đỡ toàn thân. Cũng một cách đó, tất cả các tín đồ “là những cộng sự thánh trong sự kêu gọi
thiên thượng” (Hê-bơ-rơ 3: 1 GW).
Tuần này khi bạn ở nhà thờ, hãy nhìn quanh. Những
người mà bạn đang nhìn đó
là những “cộng sự thánh” trong sự kêu gọi của Chúa trong đời bạn. Bạn cần họ, và họ cần bạn.
Bạn chỉ đơn giản không thể thực hiện sự
kêu gọi của Chúa mà không cần họ.
THẢO LUẬN
·
Làm thế nào những người khác đã giúp bạn hoàn thành sự kêu gọi của bạn?
·
Bạn
thành công thể nào khi bạn cố thực hiện sự kêu gọi của mình mà không cần ai khác giúp đỡ?
·
Thể
nào bạn có thể giúp người khác thực hiện sự kêu gọi của họ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét