Do Rick Warren - ngày 22 tháng 7 năm 2019
“Chúng
tôi từ chối đeo mặt nạ và đóng kịch. Chúng tôi không mưu mẹo và thao túng sau hậu trường. Và
chúng tôi không vặn
vẹo Lời Chúa cho phù hợp với mình. Thay
vì thế, chúng
tôi giữ mọi điều
chúng tôi làm và nói ra công khai” (2 Cô-rinh-tô 4: 2 The Message).
Liêm chính
đòi hỏi rằng mọi lĩnh vực đời bạn phải được hành xử cùng cường độ. Bạn có cùng cam kết nổi bật trong hôn nhân bạn giống như bạn cam kết trong sự nghiệp bạn. Bạn có cùng cam kết nổi bật trong mục vụ giống như bạn cam kết
trong việc làm cha mẹ.
Để tôi
cung cấp bạn sáu cách bạn có thể
hành động tuần này để trở thành người liêm chính. Bạn trở thành người liêm chính bằng cách:
1. Giữ
lời hứa bạn.
Người liêm chính
giữ lời. Nếu họ nói họ sẽ làm điều đó, họ làm nó. Nếu họ nói họ sẽ ở đó, họ xuất
hiện. Kinh Thánh nói trong Châm Ngôn
25:14, “Người nào hứa những điều họ không bao giờ
ban cho thì giống như
mây và gió không mang lại mưa” (GNT).
2. Thanh
toán hóa đơn của bạn.
Bạn có thể không nghĩ rằng đây là vấn đề lớn, nhưng nó là vấn đề lớn với Chúa. Bạn có tiêu tiền nhiều
hơn bạn làm không? Đó
là thiếu liêm chính. Bạn có tự đưa mình vào nợ vì những thứ mà bạn không thể trả hết không? Đó
là thiếu liêm chính. Thi-thiên 37:21 nói rằng, “Kẻ độc ác mượn và không bao giờ trả” (GNT).
3. Từ
chối tin đồn nhảm.
Chúa đang tìm kiếm những người nam và nữ liêm chính là những người biết cách giữ bí mật và không đồn nó trên truyền thông xã hội. Không nói về người ta sau lưng họ. Thậm chí không nghe mấy thứ đó vì “người
đồn nhảm không thể
tin cậy được về chuyện
bí mật, nhưng ai đó
liêm chính sẽ không
vi phạm lòng tin”
(Châm Ngôn 11:13 The Message).
4. Trung
tín dâng phần mười.
Bất cứ đâu
bạn đặt tiền của bạn trước tiên
thì nó là cái quan
trọng nhất với bạn. Ma-la-chi 3: 8, 10 nói, “Có đúng khi người ta lừa dối Chúa không? Tất
nhiên không, vậy sao các ngươi
đang lừa dối Ta. ‘Cách nào? các ngươi hỏi về vấn
đề dâng phần mười và dâng
hiến . . . Hãy mang
đủ số dâng phần mười của các ngươi đến Đền Thờ . . . Hãy thử Ta và các ngươi sẽ thấy rằng Ta sẽ mở các cửa sổ trời và tuôn đổ cho các ngươi dư dật đủ thứ tốt lành” (GNT).
5. Làm
hết sức bạn tại sở.
Kinh Thánh
nói trong Cô-lô-se 3:23, “Hãy
làm với thiện chí bất cứ gì anh
chị em làm, như thể anh
chị em đang làm cho Chúa hơn là cho người ta” (NLT). Nếu bạn là tín đồ, ông chủ thực sự của bạn là Chúa, và hoặc có hoặc không ai thấy công việc của bạn, Chúa thấy.
6. Sống
thật với người khác.
Người liêm
chính không hành động kiểu
này trong nhà thờ và kiểu
khác trong công việc và kiểu
khác trên sân golf. “Chúng tôi từ chối đeo mặt nạ
và đóng kịch. Chúng tôi không mưu mẹo
và thao túng sau hậu trường. Và chúng
tôi không vặn vẹo Lời Chúa cho phù hợp với chính mình. Thay vì thế, chúng tôi giữ mọi điều chúng
tôi làm và nói ra công khai” (2 Cô-rinh-tô 4: 2 The
Message).
THẢO LUẬN
·
Cách
nào bạn giữ không nghe hoặc
khuyến khích tin đồn nhảm?
·
Những lời hứa nào bạn đã không giữ mà bạn cần phải
làm theo vì cớ lòng liêm chính
của bạn?
·
Cách
nào bạn thay đổi cách bạn hành động và thi hành tại sở
làm nếu Chúa đang ngồi trong văn phòng ông chủ bạn và kiểm tra công việc bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét