By Rick Warren –
August 7, 2018
“Hãy thu khôn ngoan, phát
triển phán đoán tốt” (Châm
Ngôn 4:5 NLT).
Một trong những
thử thách lớn nhất tất cả chúng ta đối diện khi chúng ta cố đạt
được điều God đã kêu gọi chúng ta làm ấy là đáp ứng của chúng ta
với những chi phối do văn hóa. Có
thể nào bạn liên hệ việc mất tập trung của bạn vì một trong những
chi phối này không?
Chi phối vì tính đại chúng.
Nếu bạn luôn lo lắng về điều thiên hạ nghĩ, bạn sẽ bị chi
phối khỏi đệnh mệnh bạn.
Chi phối vì thú vui. Ok khi hưởng
thú vui và cảm thấy thoải mái, nhưng nếu đó là tập trung ưu tiên của
đời bạn, bạn sẽ không bao giờ hoàn thành đệnh mệnh bạn.
Chi phối vì lợi lộc. Bạn không
thể phục vụ cả God lẫn tiền bạn.
Kiếm lợi lộc không nên là tập trung ưu tiên của đời bạn.
Chi phối vì của cải. Đánh giá
thành công qua số vật chất bạn sở hữu sẽ khiến bạn lo việc giữ của
và duy trì của.
Nếu bạn sẽ
phải hoàn thành sứ mạng God đã ban cho bạn, bạn bắt buộc phải dám
khác người. Hãy giữ tập trung vào
điều quan trọng nhất: mối quan hệ bạn với Chúa Giêsu Christ.
THẢO LUẬN
· Những chi phối nào đã kiềm hãm bạn
không đạt được điều tốt nhất của God cho đời bạn?
· Những bước thực tế nào bạn cần
thực hiện để giúp giảm thiểu những chi phối này trong đời bạn?
· Hãy cầu nguyện God ban cho bạn can
đảm để bạn khác đi và nghịch lại những tiêu chuẩn của văn hóa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét