By Rick Warren –
Dec 17, 2017
“God đã
tạo ra chúng ta là
ai. Trong Chúa Giêsu Christ, God tạo ra
chúng ta để làm việc lành, mà God đã kế hoạch sẵn cho chúng ta để
sống cuộc đời làm việc đó” (Ê-phê-sô 2:10 NCV).
Có ba điều bạn
có thể làm qua đời bạn: Bạn có thể phí phạm nó, bạn có thể tiêu
xài nó, hoặc bạn có thể đầu tư nó.
Cách dùng đời bạn tốt nhất là đầu tư nó vào điều mà sẽ tồn
tại lâu hơn thời hạn bạn trên Trần Thế.
Điều tệ nhất
bạn có thể làm là sống đơn giản chỉ cho hôm nay và sống cho chính
bạn. God không đặt bạn trên Trần
Thế để sống cho chính bạn. Ngài
tạo ra bạn để giống đấng Christ.
Chúng ta biết
rằng đấng Christ đến Trần Thế để làm hai điều: “Vì ngay cả Con của Loài Người không đến để được phục vụ,
nhưng để phục vụ, và để phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều
người” (Mác 10:45
NIV).
Khi chúng ta
bắt đầu theo Chúa Giêsu, Ngài tăng lực chúng ta cho cuộc đời phục
vụ. Chúng ta càng giống Chúa Giêsu,
chúng ta sẽ càng phục vụ người khác.
Hôm nay tôi muốn
bạn dành thời giờ suy gẫm những câu sau về sự kêu gọi của God để
phục vụ. Hãy cầu nguyện qua những
câu này, và xin God tiết lộ những cách mới bạn có thể phó chính
bạn trong việc phục vụ những người quanh bạn.
“Hãy phó chính anh chị em hoàn toàn cho God –
mỗi phần của mình . . . mà anh chị em muốn là công cụ trong tay God,
để được dùng cho mục đích tốt lành của Ngài” (Rô-ma 6:13b TLB).
“Đời tôi chẳng giá trị gì trừ khi tôi dùng
nó để làm xong công việc được giao cho tôi bởi Chúa Giêsu – công việc
báo người khác Tin Mừng về ân sủng kỳ diệu của God” (Công Vụ 20:24 NLT).
“Chỉ
những ai vứt đi đời họ vì cớ Ta và vì cớ Tin Mừng sẽ biết được điều
gì là ý nghĩa sống thật sự” (Mác 8:35b TLB).
THẢO LUẬN
· Điều gì làm bạn sợ phó đời bạn trong
việc phục vụ người khác?
· Những cách nào bạn nghĩ God tăng lực
bạn để sống cuộc đời phục vụ?
Thể nào Ngài trang bị bạn để làm điều Ngài gọi bạn làm?
· Rô-ma 6:13 nói hãy dâng mọi phần con người bạn cho
God. Những phần nào cuộc đời bạn
đang giữ lại khỏi God và từ chối đầu hàng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét