By Rick Warren –
May 7, 2018
”Nếu
chúng ta nói mình không có tội chi hết, chúng ta tự lừa mình và sự
thật không ở trong chúng ta” (1 Giăng 1:8 NIV).
Tội lỗi luôn
dính líu đến tự lừa dối. Ngay lúc
bạn phạm tội, bạn tự lừa mình vì bạn nghĩ rằng điều bạn đang làm
sẽ thật sanh ra những kết quả tốt hơn điều God từng bảo bạn làm.
Để ngưng tự
hại mình, bạn phải ngưng tự lừa bạn.
Bạn phải thành thật nhìn vào đời bạn, đối diện sự thật, và
đối phó vấn đề. Có gì đó trong
đời bạn mà bạn giả vờ như không là vấn nạn? Có thể một thứ nghiện? Điều gì đó mà bạn nghĩ nó không là
chuyện lớn khi nó quả thật là chuyện lớn?
Thật không quan
trọng bạn hoặc thật ghiền ma tuý hoặc lạm dụng thẻ tín dụng, hoặc
bạn đang xem hình khiêu dâm hoặc đang đọc tiểu thuyết bạo tàn. Bạn đang dùng những thứ này để thoát
điều gì đó đau đớn hoặc điều khó đối phó. Nhưng bạn sẽ không tìm được sự chữa
lành cho đến khi bạn trước hết thừa nhận căn nguyên vấn nạn bạn.
Bạn không phải
đụng đáy thẳm trước khi bạn thật thay đổi. Có những lời gọi thức tỉnh tiếp tục
quanh bạn ngay bây giờ, nếu bạn thật chỉ cần lắng nghe chúng. Nhưng nếu bạn không nghe, bạn sẽ tiếp
tục con đường hướng đến huỷ diệt.
Bạn không phải
đi lối đó! Bạn có thể thừa nhận căn nguyên vấn đề và
xin God giúp bạn đối phó nó một lần một.
Tôi từng hỏi
những nhà cố vấn chuyên nghiệp trong hội thánh chúng tôi, “Vấn nạn
lớn nhất gì mà quý vị đối đầu?”
Họ nói lập tới lui, “Người ta đợi quá lâu trước khi họ nhờ
giúp. Khi đó hầu như không thể quay
lại.” Sẽ có những dấu hiệu cảnh
báo khắp nơi trong hôn nhân, và rồi tất cả thình lình chồng hoặc vợ
bỏ đi. Quá nhiều người cứ phủ
nhận và đợi cho đến khi quá trễ, và thế là họ trải qua cơn đau không
cần thiết.
Kinh Thánh
nói,
”Nếu
chúng ta nói mình không có tội chi hết, chúng ta tự lừa mình và sự
thật không ở trong chúng ta” (1 Giăng 1:8 NIV).
Những câu hỏi
khó nào bạn cần tự hỏi mình về tội lỗi trong đời bạn? Những dấu hiệu cảnh báo nào bạn từng
đang bỏ lơ?
Nếu bạn muốn
sự chữa lành, hãy thừa nhận căn nguyên vấn nạn bạn, và đối diện sự
thật về bạn. God sẵn sàng, muốn
và đợi đem sự chữa lành đến cho đời bạn.
THẢO LUẬN
· Thể nào kiêu ngạo có thể kiềm bạn
không thừa nhận căn nguyên những vấn nạn bạn?
· Tại sao bạn thường nghĩ chúng ta
biết tốt hơn God về điều gì tốt nhất cho chúng ta?
· Điều gì bạn nghĩ God muốn bạn làm
sau khi bạn đối diện sự thật về những vấn nạn trong đời bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét