TG: Rick Warren –
ngày 17/7/2020
DG: Thang Chu
“Hãy
đến như viên đá sống, và hãy để mình được dùng trong việc xây đền tâm linh, nơi anh chị em sẽ phục vụ như thầy tế thánh để dâng tế vật tâm linh và chấp nhận được
cho Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ” (1 Phi-e-rơ 2:5 GNT).
Trong Cựu Ước, thầy
tế làm hai việc:
1. Họ có quyền, đặc quyền, và trách nhiệm đến thẳng
với Đức Chúa Trời. Họ có thể cầu nguyện và nói
chuyện với Chúa, thờ phượng,
và thông công với Chúa. Mọi người khác phải đi qua thầy tế.
2. Thầy tế
có đặc quyền và trách nhiệm đại diện Đức Chúa Trời trước
mọi người và làm mục vụ cho
nhu cầu của người khác (phục vụ).
Đó chính là
hai điều mà rất đúng với bạn
khi bạn trở thành tín đồ.
Kinh Thánh
nói rằng khi Chúa Giêsu chết trên thập giá, có một bức màn trong đền thờ ngăn cách nơi Chí Thánh, là nơi Thánh Linh Chúa ngự, khỏi
nơi con người ở. Chỉ có các thầy tế có thể đi đằng sau bức màn đó mỗi năm một lần. Khi Chúa Giêsu chết trên thập giá, Chúa đã xé bức màn đó—khoảng 21 mét
từ trên xuống dưới, tượng trưng cho việc không còn rào cản nữa.
Bây giờ bạn có quyền đến thẳng Đức Chúa Trời. Bạn không phải cầu nguyện thông qua bất cứ ai
khác. Bạn không cần phải xưng tội thông qua bất cứ ai khác. Bạn
không cần có mối thông công với Chúa thông qua bất kỳ
ai khác. Hãy
đọc Kinh Thánh của bạn,
nói chuyện với Chúa, và thông
công trực tiếp với Ngài.
Bạn cũng đã được ban ân tứ cho mục vụ
để phục vụ người khác. Mỗi Cơ-đốc-nhân là một mục vụ
viên—không phải là mục sư, nhưng
là mục vụ viên. Bất cứ khi nào bạn sử dụng tài năng và ân tứ của mình để giúp đỡ người
khác, thì bạn đang làm mục vụ.
Kinh Thánh
nói, “Vì Chúa đã cứu chúng
ta và kêu gọi chúng ta sống cuộc
sống thánh. Ngài làm điều
này, không vì chúng ta
xứng đáng nó, mà vì đó là kế hoạch của Ngài từ trước khi sáng thế—để chúng ta thấy ân sủng Ngài
qua Chúa Giêsu” (2 Ti-mô-thê 1:9 NLT).
Một trong những lý do Chúa cứu bạn là để bạn có thể phục vụ Ngài và người khác.
Cách nào bạn
biết mục vụ nào bạn làm? Hãy nhìn tài năng, ân tứ, và khả năng bạn. Khi bạn sử dụng những
tài năng và ân tứ đó để giúp
người khác, thì điều đó được gọi là mục vụ—không có gì lạ mắt hay đáng sợ về điều đó. Nó
chỉ giúp đỡ người khác.
Bạn có thể phục vụ Chúa trong một văn phòng bán hàng không? Vâng, bạn có thể. Bạn
có thể phục vụ Chúa như một kế toán viên không? Tất nhiên. Lái xe tải? Chắc chắn rồi. Bất cứ khi
nào bạn giúp người khác trong danh Chúa, bạn đang làm mục vụ.
THẢO LUẬN
·
Tại sao quyền đến thẳng Chúa là quan
trọng? Thể nào điều đó tạo khác biệt trong đời và mục vụ của bạn?
·
Cách
nào bạn đang dùng ân tứ và khả năng của bạn để
phục vụ Chúa và người khác?
https://pastorrick.com/you-have-direct-access-to-god-3/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét