By Rick Warren –
April 24, 2018
“Vì anh chị em đã nghe
về Chúa Giêsu và đã học biết sự thật đến từ Ngài, hãy quăng đi bản
chất cũ tội lỗi của anh chị em và lối sống xưa của anh chị em, là lối
bị hư hoại bởi dục vọng và lừa dối.
Thay vào đó, hãy để Thánh Linh tân tạo suy nghĩ và thái độ anh
chị em. Hãy mặc vào bản chất mới
của anh chị em, được tạo nên giống God – thật sự công chính và thánh”
(Ê-phê-sô 4:21-24
NLT).
Thay đổi trong
đời bạn đòi hỏi suy nghĩ mới. Trận
chiến thay đổi những thói quen không lành mạnh trong đời bạn luôn luôn
là trận chiến tâm thần. Nó bắt
đầu trong tâm trí, và nó thắng hay thua tại đó.
Ê-phê-sô 4:23
nói, “Hãy để Thánh Linh tân tạo suy nghĩ và thái độ anh chị em”
(NLT). Bạn
sẽ không thay đổi cho đến khi tư tưởng và thái độ bạn thay đổi. Đây là lý do giờ tĩnh nguyện hằng ngày
thật quan trọng. Thời giờ bạn chú
tâm học Lời God và cầu nguyện chính là sự tân tạo tâm linh trong tâm
trí bạn. Nếu bạn không làm điều đó,
bạn sẽ không có quyền năng để thay đổi.
Bạn có biết
thuật ngữ thần học cho “thay đổi tâm trí” không? Chính là chữ “ăn năn.” Để ăn năn nghĩa đen là thay đổi tâm trí.
Chữ “ăn năn” thật
ra là tiếng Hy-lạp – metanoia. Metanoia nghĩa là thay đổi tâm trí –
là xoay khỏi sự chết đến sự sống, tội lỗi đến tha thứ, mặc cảm
tội đến bình an tâm trí, Địa Ngục đến Thiên Đàng, lối đi bạn đến
lối đi God. Thay đổi tích cực nhất
trong đời bạn sẽ là khi bạn ăn năn tội lỗi bạn và xoay từ hối tiếc
đến bình an tâm trí và tha thứ.
Bạn phải học
suy nghĩ theo những cách mới về những thói quen không lành mạnh của
bạn. Ví dụ, những thói quen đó
thường là những sức mạnh bị dùng sai.
Đó là cách mới về suy nghĩ.
Bạn có lẽ không bao giờ nghĩ chuyện đó, nhưng đó là ăn năn! Đó
là thay đổi tâm trí. Những thói
quen không lành mạnh của bạn thường là những sức mạnh God ban bị
dùng sai.
Bạn phải thay
đổi cách bạn suy nghĩ. Phi-líp 2:5
nói, “Anh chị em phải có thái độ mà Chúa Giêsu Christ có” (NLT).
God muốn bạn học
biết suy nghĩ giống Chúa Giêsu. Thể
nào bạn làm điều đó? Lần nữa, đó
là lựa chọn. Bạn phải quyết lựa
chọn và nói, “God ôi, thể nào Chúa Giêsu nghĩ về điều này?” Bạn càng đổ đầy tâm trí bạn Lời God,
điều đó càng dễ dàng làm.
THẢO LUẬN
· Thể nào những điều đỗ đầy tâm trí
bạn thì hoặc làm tổn thương hoặc giúp những nỗ lực của bạn trong
chuyện thay đổi những thói quen không lành mạnh?
· Khi bạn xem xét những thói quen không
lành mạnh trong đời bạn, những cái nào có thể đại diện cho việc
dùng sai những sức mạnh God ban cho bạn?
· Những thay đổi nào bạn sẽ làm hôm nay
trong thời gian biểu, mối quan hệ, hoặc thái độ của bạn mà sẽ vun trồng
sự tân tạo tâm linh cho tâm trí bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét