By Rick Warren –
November 20, 2018
“Đừng lo lắng về bất cứ
gì; thay vì thế, hãy cầu nguyện về mọi chuyện” (Phi-lip 4:6
NLT).
Nếu chúng ta
cầu nguyện nhiều bằng chúng ta lo lắng, chúng ta sẽ có nhiều điều
ít lo lắng.
Thật ra, God
không chỉ muốn bạn ngưng lo lắng.
Ngài muốn bạn dành thời giờ cầu nguyện nữa!
Đó là thuốc chữa
tốt nhất cho lo lắng.
Kinh Thánh nói,
“Đừng lo lắng về bất cứ gì; thay
vì thế, hãy cầu nguyện về mọi chuyện” (Phi-lip 4:6 NLT).
God đã hứa chăm
sóc bạn. Nếu điều không đáng để
cầu nguyện, nó cũng không đáng để lo lắng. God biết mỗi nhu cầu có. Hãy nói với Ngài về chúng.
Khi tôi còn con
nít, tôi đến ba tôi với mọi nhu cầu tôi cần. Đôi khi tôi yêu cầu cái đắt tiền. Nhưng tôi không một lần tự hỏi đâu ba có
tiền. Đó không là công việc tôi để
tìm ra đâu tiền sẽ đến. Đó là công
việc của ba tôi. Công việc tôi là
xin.
Đó không phải
là công việc bạn để tìm ra thể nào những nhu cầu bạn sẽ được thỏa
đáp. Công việc bạn là xin God thỏa
đáp chúng.
Khi bạn lo lắng
thay vì xin, bạn hành động như người vô thần. Lo lắng là chủ nghĩa vô thần thực tiễn. Nó hành động như bạn không có Cha trời –
và bạn là kẻ mồ côi tâm linh.
Nhiều người
nói họ không cầu nguyện vì họ không muốn làm phiền God với những nan
đề họ. Nhưng không có gì quá nhỏ
cho God. Mỗi nan đề bạn đối diện là
nhỏ bé so với bao la của God.
God sẵn sàng
và muốn không chỉ lắng nghe những nan đề bạn nhưng cũng trả lời
chúng.
Kinh Thánh nói
khá thẳng thừng: “Anh chị em không
nhận được điều mình muốn vì anh chị em không xin God” (Gia-cơ 4:2 GNT).
Bạn có muốn
ít stress trong đời bạn không?
Hãy lo lắng
ít. Hãy cầu nguyện thêm. Không lo lắng điều gì. Hãy cầu nguyện mọi điều.
THẢO LUẬN
· Điều gì giữ bạn không cầu nguyện
thường xuyên hơn về chuyện làm lo lắng bạn?
· Ai có thể cầu nguyện với bạn về
những lo lắng đè nặng bạn xuống?
· Thể nào cầu nguyện đã giúp bạn
vượt thắng lo lắng trong quá khứ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét