Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

CHẾ NGỰ STRESS NHƯ CHÚA GIÊSU: BIẾT ĐIỀU GÌ QUAN TRỌNG NHẤT



By Rick Warren – November 10, 2018

“Khi giờ gần đến cho Ngài trở về trời, Ngài vững bước đến thành Giê-ru-sa-lem với ý chí sắt đá” (Lu-ca 9:51 TLB).

Bạn và tôi có khuynh hướng bị xao lãng bởi những chuyện nhỏ.

Tôi từng thấy trong nhiều năm làm mục sư rằng nếu Sa-tan không thể xui bạn thành xấu, nó sẽ xui bạn bận rộn.

Và đây là nguyên nhân chúng ta stress nhiều hơn chúng ta có thể tưởng ra.  Trong vài ngày trước, tôi đã chia sẻ với bạn bảy nguyên tắc sống thoát stress từ cuộc đời Chúa Giê-su.

Ba nguyên tắc đầu tiên là:

1.    Nhận diện: Biết mình là ai.
2.    Động lực: Biết mình đang sống cho ai.
3.    Chức nghiệp: Biết sự kêu gọi bạn.

Nguyên tắc thứ tư sống thoát stress của Chúa Giêsu là tập trung.  Bạn bắt buộc phải biết điều gì quan trọng nhất.

Chúa Giêsu là bậc thầy tập trung.  Ngài tập trung như tia laser vào điều Cha muốn Ngài làm.

Khi ánh sáng bị phân loãng, nó không còn năng lực chút nào.  Nhưng ánh sáng được tập trung có năng lực khổng lồ.  Hãy lấy mặt trời làm ví dụ.  Tự nó, ánh sáng sẽ không hại cỏ cây.  Nhưng nếu bạn tập trung ánh sáng bằng kính phóng đại, bạn có thể đốt cháy cỏ cây đó.

Tập trung ánh sáng nhiều nữa và nó trở thành tia laser – và tia laser có thể cắt xuyên sắt thép và diệt ung thư.

Nếu bạn muốn đời bạn quan ttrọng, hãy tập trung nó.

Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta điều này trong Lu-ca 9:51, “Khi giờ gần đến cho Ngài trở về trời, Ngài vững bước đến thành Giê-ru-sa-lem với ý chí sắt đá” (Lu-ca 9:51 TLB).

Thành Giê-ru-sa-lem là nơi thập giá.  Chúa Giêsu biết đó là nơi God muốn Ngài.  Không gì giữ Ngài khỏi đó.

Bạn có năng lực tâm linh khổng lồ mà sẽ chỉ mở ra được nếu bạn quyết định điều gì là quan trọng nhất cho bạn.  Bạn có thể tập trung vào hoặc điều gì sẽ tồn tại vĩnh cữu hoặc điều gì là tạm thời.  Đó là lựa chọn của bạn.

Phao-lô bảo chúng ta trong 1 Cô-rinh-tô 10:23, Có người nói, ‘Tôi được phép làm bất cứ gì,’ nhưng không phải mọi điều đều ích lợi.  Tôi được phép làm bất cứ gì, nhưng không phải mọi điều điều khích lệ sự tăng trưởng” (GW).

Bạn tự do làm bất cứ gì, nhưng không phải mọi điều sẽ ích lợi.  Nếu bạn không tập trung đời bạn vào điều quan trọng nhất, bạn sẽ tự gây stress qua điều ít quan trọng nhất.

THẢO LUẬN
·      Những loại chuyện vặt nào có khuynh hướng lấy quá nhiều sự tập trung của bạn?
·      Điều gì nên quan trọng nhất cho chúng ta là những người đi theo Chúa Giêsu?
·      Những thay đổi gì bạn có thể làm cho những thói quen bạn mà sẽ giúp bạn tập trung đời bạn vào điều quan trọng nhất?




Không có nhận xét nào: