By Rick Warren – November
28, 2018
“Tôi cầu nguyện cho anh
có thể tích cực chia sẻ đức tin mình, để anh sẽ có hiểu biết đầy
đủ về mọi điều tốt lành chúng ta có trong đấng Christ” (Phi-lip 1:6 NIV).
Nếu tôi có
thuốc chữa ung thư và không bảo bất cứ ai biết nó, tôi sẽ là tội
phạm. Nếu tôi có thuốc chữa
HIV/AIDS và không chia sẻ nó với bất cứ ai, tôi đáng ở tù.
Nhưng những người
như chúng ta theo Chúa Giêsu có điều thật quan trọng hơn.
Chúng ta biết
thể nào người ta có thể có quá khứ được tha thứ, có mục đích cho
cuộc đời, và có nhà trên thiên đường.
God nói nếu
chúng ta muốn phước Ngài, chúng ta cần chia sẻ thông điệp đó.
Phao-lô viết
trong Phi-lê-môn 1:6, “Tôi cầu
nguyện cho anh có thể tích cực chia sẻ
đức tin mình, để anh sẽ có hiểu biết đầy đủ về mọi điều tốt lành
chúng ta có trong đấng Christ” (NIV).
Nói cách khác,
đừng giữ đức tin bạn vào Chúa Giêsu cách bí mật. Hãy bảo người ta về nó. Hãy mời họ đến hội thánh. Hãy đưa họ Kinh Thánh. Hãy trao họ sách hoặc tài liệu về
điều gì mang nghĩa đi theo Chúa Giêsu.
God sẽ ban
phước bạn khi bạn làm vậy.
Tất cả chúng
ta có những vai trò khác nhau. Bạn
có lẽ không là thầy giảng. Bạn có
lẽ không là giáo sỹ.
Nhưng bạn có
thể đóng một phần chia sẻ Phúc Âm – và bạn sẽ được thưởng bất kể phần
nào là.
Kinh Thánh nói,
“Người trông và người tưới có chung một mục đích, và mỗi người sẽ được
thưởng theo công lao mình” (1 Cô-rinh-tô 3:8 NIV).
Hãy nghĩ điều
này như vầy. Nếu bạn trung tín chia
sẻ thông điệp về Chúa Giêsu với người khác, bạn đang chuẩn bị cho
ngày lạ lùng khi bạn đến thiên đàng.
Bạn có thể nào tưởng tượng điều gì sẽ giống khi bạn gặp
người trên thiên đàng vì bạn chia sẻ đức tin bạn không?
Đó là phước
hạnh bạn không thể so sánh với bất cứ gì khác.
THẢO LUẬN
· Điều gì là phần khó nhất trong việc
chia sẻ đức tin đối với bạn?
· Điều gì là cản trở lớn nhất trong
việc chia sẻ đức tin bạn cách kiên định hơn?
· Ai sẽ ở thiên đàng vì bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét