TG: RICK WARREN — ngày 10 tháng 12 năm 2022
DG: Thang Chu
“Giờ đây, vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời, là Đấng nhờ quyền năng mạnh mẽ của Ngài hành động trong
chúng ta, có thể làm nhiều
hơn điều chúng
ta từng dám cầu xin hoặc thậm chí mơ ước—vượt xa vô tận những lời cầu nguyện, mong muốn,
suy nghĩ, hoặc
hy vọng cao nhất của chúng ta” (Ê-phê-sô 3:20 TLB).
Trong vài ngày qua, chúng ta đã cùng xem cách đạt được thay
đổi thật trong đời bạn. Thay đổi thật đòi hỏi biết lẽ thật Đức Chúa Trời, tẩy nhà thuộc linh của bạn, và cộng đồng trung thực. Và,
như bất cứ gì cần làm phát triển tâm linh, thay đổi thật đòi hỏi đức
tin.
Nói cách khác, bạn phải tin rằng bạn có thể thay đổi, với sự
giúp đỡ của Chúa.
Chúa giúp bạn thay đổi thế nào? Có
hai cách chính. Ngài có thể thay đổi bạn bằng Thánh Linh sống trong bạn
và bằng Lời Ngài là Kinh Thánh.
Ê-phê-sô 3:20 nói: “Giờ đây, vinh hiển thuộc về Đức
Chúa Trời, là Đấng nhờ quyền năng mạnh mẽ của Ngài hành động trong chúng
ta, có thể làm nhiều hơn điều chúng ta từng dám cầu xin hoặc thậm chí mơ ước—vượt
xa vô tận những lời cầu nguyện, mong muốn, suy nghĩ, hoặc hy vọng cao nhất của
chúng ta” (Ê-phê-sô 3:20 TLB).
Điều lớn nhất
nào bạn muốn thay đổi trong đời bạn? Bất
kể nó lớn thể nào, cũng không quá lớn với Chúa.
Có lẽ bạn
đã thử và thất bại trong việc tự mình thực hiện thay đổ đó. Đó là bởi bạn không bao giờ được định thay đổi một mình. Bạn
thay đổi với quyền năng Chúa. Và thể nào bạn có quyền
năng Chúa? Qua đức tin. Đức Chúa Trời cung ứng quyền
năng Ngài đáp lại đức tin bạn nơi Ngài.
Phi-líp 4:13 là câu quen thuộc, nhưng Kinh Thánh bản Amplified nói theo cách mà bạn
có lẽ chưa từng nghe trước
đây: “Tôi làm được mọi việc [mà Ngài đã kêu gọi tôi làm] nhờ Đấng ban thêm sức và ban năng lực
cho tôi [để làm trọn mục
đích của Ngài—tôi tự túc trong sự đầy đủ của Đấng Christ; tôi đã sẵn sàng cho bất cứ gì . . . nhờ Đấng truyền cho tôi sức mạnh nội tâm và sự
bình an vững tin.]”
Với quyền năng của Chúa Jêsus Christ, bạn có thể làm bất cứ gì mà Chúa kêu gọi bạn làm. Quyền năng
Ngài được truyền vào bạn khi bạn trở thành tín đồ Ngài.
Nếu bạn muốn thay đổi, bạn cần thái độ có-thể-làm-được—không phải cái tôi lớn về điều bạn có thể làm nhưng về đức tin lớn vào điều Chúa có thể hoàn thành trong và qua bạn.
Chúa Jêsus
nói trong Ma-thi-ơ 9:29, “Theo đức tin con, con sẽ được vậy” (NIV).
Bạn phải
chọn nhiều thể nào bạn
thay đổi. Bạn phải chọn nhiều thể
nào Chúa ban phước cho đời
bạn. Bạn
phải tin bằng đức tin rằng Chúa có thể giúp bạn thực
hiện những thay đổi khó.
THẢO LUẬN
·
Khi bạn cố tạo những thay đổi trong đời mình, bạn phụ thuộc nhiều hơn
vào sức mình hay sức Chúa trong bạn? Kết quả gì?
·
Bạn nghĩ tại sao Chúa muốn bạn chọn mức độ bạn thay đổi?
·
Thể
nào nó khiến bạn nhớ rằng, với quyền năng Chúa Jêsus Christ, bạn có thể làm bất cứ gì Chúa kêu gọi bạn làm?
Nếu bạn chưa tin cậy Chúa Jêsus và tận hiến theo
ngài, tại sao đợi nữa?
Bạn không cần
kiếm được tình yêu của Chúa hay nỗ lực để vào thiên đàng. Kinh Thánh nói, “Ấy bởi ân điển, qua đức tin mà anh chị em được cứu, điều đó không đến từ anh chị em, bèn là sự ban cho của Đức
Chúa Trời, cũng không bởi việc làm của anh chị em, để không ai có thể kheo mình” (Ê-phê-sô 2:8-9 NIV
).
Nếu bạn sẵn sàng phó thác đời mình cho Chúa, hãy cầu nguyện
lời cầu nguyện này:
“Chúa Jêsus ôi,
Ngài hứa rằng nếu tôi tin Ngài, mọi điều tôi từng làm sai sẽ được tha thứ, tôi sẽ biết được mục đích đời mình
và ngày đến Ngài sẽ đón tôi vào nhà vĩnh cửu của Ngài ở thiên đàng.
“Tôi xưng tội
tôi, và tôi tin Ngài là Cứu Chúa tôi. Tôi tin cậy Ngài khi Ngài nói sự cứu rỗi đến bởi ân điển, qua đức tin, chứ không bởi bất cứ
gì tôi làm. Tôi nhận Ngài vào đời tôi làm
Chúa tôi. Tôi chọn phụ thuộc vào quyền năng Ngài qua Chúa Thánh Linh để hoàn thành mục đích tôi và
làm những điều Ngài đã kêu gọi
tôi làm.
“Tôi muốn dùng phần đời còn lại của mình để phục vụ Ngài thay vì
phục vụ chính mình. Tôi tận hiến đời tôi cho Ngài, và xin
Ngài cứu tôi và tiếp
nhận tôi vào gia đình Ngài. Trong danh Chúa Jêsus tôi cầu nguyện.
A-men.”
https://pastorrick.com/real-change-requires-faith/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét