TG: RICK WARREN - ngày 17 tháng 3 năm 2021
DG: Thang Chu
“Hãy bỏ tất cả cay đắng, thịnh nộ và giận dữ, ẩu đả và vu khống, cùng mọi dạng ác ý. Hãy tử tế và thương xót người khác, tha thứ lẫn nhau, y như trong Đấng Christ Đức Chúa Trời
đã tha thứ anh chị
em” (Ê-phê-sô
4:31-32 NIV).
Nếu bạn như hầu hết mọi người, bạn có thể có một số quan niệm sai về ý nghĩa tha thứ. Và bởi bạn không hiểu tha
thứ, bạn cảm thấy rất khó tha thứ.
Là môn đồ Chúa Giê-su, bạn cần hiểu tha thứ. Kinh
Thánh rõ ràng kêu gọi Cơ-đốc-nhân phải tha thứ. Ga-la-ti 6:1 nói, “Hỡi anh chị em, nếu
ai đó phạm tội, thì
anh chị em là người sống bởi Thánh Linh phải nhẹ nhàng phục hồi người đó” (NIV).
Vậy, nếu Đức Chúa Trời mong bạn tha thứ người khác, thì sự
tha thứ lành mạnh theo Kinh Thánh
trông như thế nào? Đây là bốn điều bạn nên làm khi bạn cần tha thứ ai đó.
1. Thừa nhận không ai toàn hảo. Khi bạn ghét ai đó, bạn có xu
hướng mất tầm nhìn mình về
người đó. Oán hận, cay đắng, và tổn thương khiến bạn không xem người đó là đồng loại. Bạn
đối xử họ như súc
vật. Nhưng sự thật là mọi người đều đồng hội đồng thuyền. Kinh Thánh nói, “Không một ai trên trần gian luôn tốt và không bao giờ phạm tội”
(Truyền Đạo 7:20 NLT). Tất
cả chúng ta đều bất toàn.
2. Từ bỏ quyền trả đũa. Đây là trọng tâm sự tha thứ. Kinh Thánh nói, “Đừng bao giờ tự báo thù. Hãy giao việc đó cho Đức Chúa Trời, vì Ngài phán rằng
Ngài sẽ trả lại kẻ nào xứng đáng nó” (Rô-ma 12:19 TLB). Ngay
cả khi bạn nghĩ bạn xứng đáng trả đũa, cũng đừng. Nếu vết thương sâu, bạn có lẽ phải cam kết lập đi
lập lại không trả đũa. Nhưng, bất kể gì, hãy để việc trả thù cho Chúa.
3. Báo
ác bằng thiện. Về mặt con người, gần như không thể báo ác bằng thiện. Bạn sẽ cần sự giúp đỡ của Chúa. Bạn
sẽ cần tình yêu của Chúa Giê-su
đổ đầy bạn. Tại
sao? “[Tình yêu thương] không ghi nhớ điều sai” (1 Cô-rinh-tô 13:5 NIV). Khi bạn có thể báo ác bằng thiện, bạn sẽ biết
mình đã buông bỏ hoàn toàn
cho ai đó khỏi những điều sai mà họ từng gây cho bạn.
4. Tập trung vào kế hoạch Đức Chúa Trời cho đời bạn. Bao
lâu bạn tiếp tục tập trung vào người đã làm tổn thương bạn, người đó kiểm
soát bạn. Thật
ra, thường tiến xa hơn một bước: Nếu bạn không buông bỏ người xúc phạm mình, bạn sẽ bắt đầu giống với
người xúc phạm
mình. Vậy, hãy ngừng tập trung vào tổn thương
và người làm tổn thương bạn. Thay vào đó, hãy tập trung vào mục đích
Đức Chúa Trời cho đời bạn—mục đích của Ngài lớn hơn bất kỳ vấn đề hoặc nỗi đau
nào mà bạn có thể đang đối diện.
Đừng ngồi một ngày nào nữa trong sự oán giận của bạn. Nếu
bạn đang cố giữ nỗi đau do
người khác gây ra, hãy thực hiện bốn bước này và tiếp tục cuộc sống
mà bạn được tạo ra để sống!
THẢO LUẬN
·
Trong bài dưỡng linh Hy Vọng Mỗi Ngày hôm nay, Mục Sư Rick đã chia sẻ bốn điều cần làm khi bạn
cần tha thứ ai đó. Bước nào trong bốn bước này khó nhất cho bạn? Bước nào dễ nhất?
·
Khi nào bạn đã cố trả thù thay vì để việc trả đũa cho Chúa? Bạn đã học được gì từ tình huống đó?
·
Khi
nào bạn từng báo ác bằng thiện? Thể nào tình huống đó kết cuộc? Bạn học được gì?
https://pastorrick.com/four-steps-towards-forgiveness/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét