By Rick Warren – December 10, 2018
“Chúng ta mỗi người chịu
trách nhiệm cách
sắp đặt mình” (Ga-la-ti 6:5 NLT).
Tất cả chúng
ta có cùng lượng thời gian mỗi tuần: 168 tiếng. Khác
biệt giữa người khiến đời họ có giá trị và người không có ấy là
cách họ sắp xếp thời giờ họ.
God muốn dùng
đời bạn theo cách lạ lùng. Ngài
đặt bạn trên hành tinh này để dùng bạn cho những mục đích Ngài. Nhưng hầu hết người ta không từng trải
điều này vì họ không dành thời giờ cho God trong lịch họ. Họ quá bận rộn với nghị trình họ, họ
không bao giờ học cách sắp xếp thời giờ họ. Nếu bạn muốn được dùng bởi God, bạn
phải sắp xếp thời giờ bạn tốt.
Kinh Thánh nói
trong Thi Thiên 90:12, “Xin dạy chúng tôi đếm ngày giờ
chúng tôi, để chúng tôi có thể có được lòng khôn ngoan” (NIV). Để
ý rằng việc sắp xếp thời giờ phải được dạy. Hầu hết chúng ta bẩm sinh không giỏi
điều này. Chúng ta bẩm sinh phí
phạm thời giờ. Chúng ta bẩm sinh
phí phạm nó vào những điều không quan trọng.
Chúng ta phải
học cách dùng thời giờ mình cách khôn ngoan. Vài ngày kế, chúng ta sẽ nhìn vào vài
nguyên tắc căn bản giúp bạn bắt đầu nắm bắt tốt hơn lịch bạn để
bạn có thể tận dụng nhất thời giờ bạn.
Để tận dụng nhất thời giờ bạn, bạn phải
chịu trách nhiệm thời giờ mình.
Đó là bước
đầu tiên. Điều này nghĩa là bạn
ngưng phàn nàn về biết bao điều bạn phải làm xong và bao điều bạn chưa
làm xong và bao điều bạn bị quá tải và quá stress, và bạn bắt đầu
lựa chọn. Hãy ngưng phàn nàn, và
bắt đầu lựa chọn.
Việc lựa chọn
của bạn làm chủ lịch bạn nhiều hơn hoàn cảnh bạn làm chủ. Bạn có thể không thích điều bạn đang
làm, nhưng bạn chọn lựa bận rộn.
Bạn không thể thay đổi hoàn cảnh bạn cho đến khi bạn bắt đầu
thay đổi chọn lựa bạn. Kinh Thánh
nói trong Ga-la-ti 6:5, “Chúng
ta mỗi người chịu trách nhiệm cách sắp đặt mình” (NLT).
Có ba loại
người trên thế giới: người tố cáo, người biện hộ, và người chọn lựa.
Người tố cáo
là người đi quanh đổ tội mọi người khác những nan đề họ. Họ thường tố cáo người khác gây bất
hạnh trong đời họ.
Người biện hộ
không đổ tội người khác. Họ chỉ biện
hộ tại sao họ không làm nhiều hơn nữa qua đời họ và tại sao họ không
hạnh phúc. Họ tự bảo những lời
dối trá hợp lý nghe rất hay – và rồi họ tin những lời dối trá
ấy. Khi người biện hộ muốn trì
hoãn, có bất cứ lời biện hộ nào sẽ được đưa ra.
Bạn sẽ không
hoàn thành đời bạn nếu bạn dùng cả đời mình tự biện hộ hoặc tố
cáo mọi người khác.
God muốn bạn
là người chọn lựa. Ngài muốn bạn nhận
trách nhiệm cho đời bạn. Bạn gần
God theo bạn muốn. Bạn trưởng thành
tâm linh theo bạn muốn. Bạn hạnh
phúc theo bạn muốn. Bạn kỷ luật
theo bạn muốn. Bạn bận rộn theo
bạn muốn. Đó là lựa chọn của bạn!
Hãy ngưng phàn
nàn về quá nhiều điều bạn phải làm và quá nhiều mệt mỏi bạn phải
qua và thể nào người ta ảnh hưởng thời khóa biểu bạn. Hãy bắt đầu nhận trách nhiệm về thời
giờ bạn, và hãy lập chọn lựa khôn ngoan mà sẽ tận dụng nhất thời
giờ bạn được ban cho.
THẢO LUẬN
· Hãy nghĩ về lịch bạn tuần này. Bao nhiêu điều trong bảng kê phải làm
của bạn vì hoàn cảnh bạn, và bao nhiêu vì lựa chọn của bạn?
· Những lựa chọn nào bạn có thể làm
hôm nay mà sẽ tạo giới hạn nhiều hơn cho bạn?
· Bạn là người tố cáo hay người biện
hộ nhiều hơn? Thể nào nó ảnh hưởng
cách bạn sắp xếp thời giờ bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét