By Rick Warren –
September 25, 2018
“Hãy tôn kính Chúa qua
việc dâng hiến cho Ngài phần đầu tiên tất cả thu nhập con” (Châm Ngôn 3:9 TLB).
Khi tôi là đứa
bé tôi thường mua hoặc chế tất cả loại quà rẻ tiền cho cha mẹ
tôi. Khi tôi nhìn lại, những quà
này thật không vào đâu. Nhưng mỗi
lần tôi tặng cha mẹ tôi một món quà, họ rất vui. Không phải họ cần bất cứ gì từ tôi,
vì họ không cần. Họ chỉ vui sự
việc tôi nghĩ về họ.
Một lần kia khi
tôi 8 tuổi, tôi vào tiệm
bán đồ cũ và mua cho mẹ tôi bộ váy đầm 25 xu. Tôi
nghĩ nó là bộ váy thật tuyệt. Nó
cỡ số bốn, còn mẹ tôi cỡ 12.
Người bán nói, “Ricky à,
mẹ cậu không thể xỏ ngón chân cái vào váy đó.” Tôi quá giận và về nhà khóc. Khi tôi đưa váy đó cho mẹ tôi, mẹ rất
hồi hộp. Sau khi mẹ mất, tôi tìm
thấy váy đó trong một học tủ quần áo bà. Bà giữ nó suốt những năm tháng đó.
Không gì bạn
có thể dâng God mà Ngài cần. Nhưng
khi bạn dâng Ngài một món dâng, bạn nói, “God ôi, con yêu Ngài. Con đang nghĩ về Ngài. Con muốn Ngài là đầu tiên trong đời
con.”
Kinh Thánh nói,
“Hãy tôn kính Chúa qua việc dâng
hiến cho Ngài phần đầu tiên tất cả thu nhập con” (Châm Ngôn 3:9
TLB). Đó gọi là dâng phần
mười. Dâng phần mười thật sự nghĩa
là 10 phần trăm, và nó
là phần đầu tiên trong số thu nhập của bạn.
Dâng phần mười
không chỉ tôn kính God. Nó cũng là
một hành động thờ phượng. Nhưng
Kinh Thánh nói không phải mọi sự dâng hiến là hành động thờ
phượng. Vậy kiểu dâng hiến nào là
thờ phượng?
“Vào mỗi Ngày của Chúa mỗi anh chị em phải
để riêng cái gì đó khỏi cái anh chị em kiếm được trong tuần đó, và
dùng nó cho của dâng hiến. Số đó
tùy vào nhiều thể nào Chúa đã giúp anh chị em kiếm được” (1 Cô-rinh-tô 16:2 TLB).
Dâng hiến trong thờ phượng không cần được phát
thảo. Nghĩa là bạn không làm chủ nó, bạn
không điều khiển nó, bạn không bảo God điều phải làm qua nó.
Dâng hiến trong thờ phượng được dâng khi và
nơi bạn thờ phượng. Bạn
dâng phần đầu tiên số tiền bạn vào ngày đầu tiên trong tuần và nói, “God
ôi, Ngài là đầu tiên trong đời con.”
Dâng hiến trong thờ phượng là theo tỷ lệ.
Nếu bạn không kiếm bất cứ gì tuần này, bạn không dâng gì
hết. Nếu bạn kiếm được ít, bạn
dâng ít. Nếu bạn kiếm được nhiều,
bạn dâng nhiều.
God muốn lòng
bạn hơn bất cứ gì khác. Ngài không
muốn tiền bạc bạn; Ngài muốn cái nó đại diện. Dây thần kinh nhạy cảm nhất trong thân
thể là dây đi từ tấm lòng tới ví tiền.
THẢO LUẬN
· Thể nào thái độ hiện tại của bạn
so với kiểu thái độ bạn nghĩ God muốn bạn có khi bạn dâng hiến?
· Điều gì bạn thấy thách thức nhất
về việc xem dâng hiến là hành động thờ phượng?
· Đáp ứng gì của bạn về tuyên bố của
Mục Sư Rick rằng “dây thần kinh nhạy cảm nhất trong thân thể là dây đi
từ tấm lòng đến ví tiền”?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét