By Rick Warren –
June 11, 2018
“Vậy hãy sống đời sống
đầy ý thức trách nhiệm, đừng như người không biết ý nghĩa và mục
đích sống nhưng như người biết rõ” (Ê-phê-sô 5:15 Phi-líp).
Bạn và tôi có nhiều
khả năng đa dạng lớn lao. Đối với
mỗi chúng ta thì đó là khả năng làm toán, sửa máy vi tính, hoặc may
vá. Tất cả chúng ta đều có những
khả năng – ngay cả nhiều khi chúng ta cần người khác chỉ chúng ra cho
chúng ta.
Nhưng bạn biết khả
năng lớn nhất của bạn là gì không?
Trách nhiệm.
Trách nhiệm là
khả năng của bạn để đáp ứng lại cuộc sống. Đó chính là điều khiến bạn là người –
và đó là quà tặng từ God. Nhiều phần
đời bạn không điều khiển được. Bạn
không chọn được nơi bạn sinh ra. Bạn
không chọn được ai là cha mẹ bạn. Bạn
không chọn được cách nào cha mẹ bạn nuôi dưỡng bạn. Bạn không chọn được những ơn tứ độc
đáo và tài năng mà bạn đem cho thế giới.
Trách nhiệm là cách bạn đối phó mọi điều
khác. God đã ban cho bạn tự do để đáp ứng điều
xảy đến trên đường bạn. Cách bạn
đáp ứng lại điều cuộc sống quăng vào bạn có ảnh hưởng đời bạn hơn
bất cứ yếu tố nào khác. Thật ra, theo
nhiều cách, đời sống là trắc nghiệm cách chúng ta sử dụng trách
nhiệm. Chúng ta chỉ dùng một phần
cuộc đời chúng ta bên này ven bờ cõi vĩnh hằng. God không quan tâm về những thành tựu
chúng ta khi chúng ta ở trần gian này.
Ngài quan tâm về đức tính chúng ta.
Đời chúng ta
hôm nay chỉ là làm nóng cho điều sắp đến. God đang trắc nghiệm trách nhiệm chúng
ta về điều sắp xảy đến sau này.
God đặt bạn trên trần thế này chính là cho hai lý do: để biết
Ngài cách riêng tư và để phát triển đức tính.
Trong ba đến bốn
thập kỷ qua, chúng ta đã thấy suy thoái dốc đứng trong chuyện trách
nhiệm khắp văn hóa chúng ta. Nhiều
người trong thế giới chúng ta sống theo khẩu hiệu, “Tôi không chịu
trách nhiệm về bất cứ gì. Đó
không phải lỗi tôi.”
Quan điểm đó
tương phản rõ với điều Kinh Thánh nói: “Vậy hãy sống đời sống đầy ý thức trách nhiệm, đừng như
người không biết ý nghĩa và mục đích sống nhưng như người biết rõ”
(Ê-phê-sô 5:15 Phillips).
Nếu bạn là người
theo Chúa Giêsu, bạn biết rằng Ngài là đấng ban ý nghĩa trong cuộc
đời. Bạn có thể sống trách nhiệm
vì bạn biết bạn là phục vụ viên của đời sống mà bạn được ban
cho. Người biết trách nhiệm tận
dụng hết sức cuộc đời mà họ đã được ban cho.
Thể nào bạn
sẽ dùng cuộc đời mà bạn được ban cho đó?
THẢO LUẬN
· Vài điều gì bạn từng thấy sự vô
trách nhiệm ảnh hưởng cuộc đời người mà bạn quan tâm?
· Một lĩnh vực nào đời bạn, chẳng
hạn tài chánh, làm cha mẹ, mối quan hệ, v.v., chỗ mà bạn cảm thấy
bạn có thể chịu trách nhiệm nhiều hơn?
· Thể nào bạn có thể tạo thay đổi để
có trách nhiệm nhiều hơn trong lãnh vực đó?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét