By Rick Warren –
Sep 9, 2017
“Hãy để kẻ chết chôn kẻ
chết của họ. Con hãy đi và công bố
Vương Quốc God” (Lu-ca 9:60 GNT).
Khi bạn trở nên
người theo đấng Christ, God đổ đầy bạn Thánh Linh Ngài. Bằng chứng Thánh Linh trong bạn không
phải là kinh nghiệm xúc cảm. Bằng
chứng bạn có Thánh Linh God trong bạn là bạn có đi không. Bạn có đang nói
với ai về Tin Mừng không?
Chúa Giêsu nói
trong Lu-ca 9:60, “Hãy để kẻ
chết chôn kẻ chết của họ. Con hãy
đi và công bố Vương Quốc God” (GNT).
Điều gì ở
trần gian này Ngài ngụ ý qua tuyên bố đó? Nó nghe sao khá nhẫn tâm. Nhưng điều Ngài đang nói đây là bạn cần
là cái không thể thiếu. Có một số
công việc trong đời mà ai cũng có thể làm, nhưng có một số công việc
mà chỉ có tín đồ có thể làm.
Chỉ có Cơ-đốc-nhân có thể nói với người ta về cách vào Thiên
Đàng. Chỉ có Cơ-đốc-nhân có thể
bày tỏ lòng thương xót của đấng Cơ-đốc theo cách đấng Cơ-đốc muốn
nó được bày tỏ.
God muốn bạn
là điều không thể thiếu được. Hãy
để người chết tâm linh làm những việc ai cũng có thể làm. Hãy chọn dành nhiều hơn đời bạn làm
những việc mà chỉ có bạn có thể làm.
Có nhiều điều
bạn có thể dành phần còn lại đời bạn làm mà sẽ không quan trọng chút
nào khi bạn vào thiên đàng.
Nhưng có một
số điều bạn có thể làm sẽ khiến khác biệt đời đời. Có ai đó sẽ vào Thiên Đàng nhờ bạn
không? Loại di sản nào bạn sẽ để
lại? Di sản lớn nhất là có ai đó
đến với bạn trong Thiên Đàng và nói, “Tôi ở đây là nhờ chị.” Đó thật là dùng đời bạn cách có giá
trị.
THẢO LUẬN
· Nghĩa là gì khi nói
người-theo-đấng-Christ là người không thể thiếu được?
· Những bước nào bạn có thể thực
hiện hôm nay để làm ít đi những điều không giá trị trong cõi đời đời
và nhiều hơn nữa những điều tạo khác biệt đời đời?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét