TG: RICK WARREN - 17/11/2020
DG: Thang Chu
“Theo Luật chúng ta, chúng ta không thể kết án người ta trước khi nghe họ và tìm ra điều gì họ đã làm” (Giăng
7:51 GNT).
Thật khó phán xét
khi bạn cố lắng nghe với lòng trắc ẩn,
ngay thẳng, trân trọng, và công bằng. Gia-cơ
1:19 nói, “Mọi người nên mau
nghe, chậm nói và chậm giận” (NIV). Hãy lắng nghe trước khi bạn phán xét.
Một lần kia những người Pha-ri-si cố phán
xét Chúa Giê-su mà không để Ngài
nói hoặc tự giải thích. Họ
không muốn nghe phía Ngài. Nhưng Ni-cô-đem, một trong
những người Pha-ri-si, lên tiếng và nói, “Theo Luật chúng ta, chúng ta không
thể kết án người ta trước khi nghe họ và tìm ra điều gì họ đã làm” (Giăng
7:51 GNT).
Đã bao lần bạn phán
xét ai đó—con cái bạn,
người phối ngẫu bạn, hàng
xóm bạn, kẻ thù bạn—mà không
lắng nghe chuyện họ trước? Bạn có thấy mình đối xử ai đó cùng cách người Pha-ri-si đối xử Chúa
Giê-su không?
Khi bạn cảm thấy
thôi thúc phán xét ai đó, hãy dừng lại và hít thở. Hãy nín hơi đó nếu bạn cần—nếu đó là điều bạn cần cho bạn để lắng nghe trước khi nói! Nếu
bạn không lắng nghe trước, bạn đang phạm tội phán xét người khác.
Bạn có nghĩ điều gì đó cần đem ra ánh sáng trong đời ai đó không? Điều đó có lẽ không phải của
bạn để phơi bày. Hãy để Chúa tính chuyện đó. Việc của bạn là lắng nghe trước tiên. Hãy cố hiểu trước khi phán
xét cuộc vật lộn của ai đó.
Chúa Giê-su nói: “Đừng phán xét, nếu không các con cũng sẽ bị phán xét. Vì cùng cách các con phán xét người khác, các con bị phán xét, và cùng thước đo các con dùng, nó sẽ được đo cho các con” (Ma-thi-ơ 7:1-2 NIV).
Hãy làm cho người khác y như bạn muốn họ làm cho bạn. Hãy
lắng nghe trong yêu thương, và hãy để Chúa là người phán xét.
THẢO LUẬN
·
Tại
sao bạn nghĩ nhiều người tin họ
có thể làm chuyện tốt hơn
Chúa trong việc phán xét người ta?
·
Thể
nào việc lắng nghe người
thân của bạn trước khi phán xét họ
giúp bạn thực sự hiểu họ?
·
Một điều nào bạn có thể tập làm trong các cuộc trò chuyện để bạn có thể trở thành người lắng nghe tốt
hơn?
https://pastorrick.com/before-you-judge-listen-in-love/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét