TG: RICK WARREN - 4/11/2020
DG: Thang Chu
“Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng món quà miễn
phí của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời qua Đấng Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23 NLT).
Kinh Thánh cho biết trong Rô-ma 6:23, “Tiền công của tội
lỗi là sự chết, nhưng món quà miễn phí của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời qua
Đấng Christ, Chúa chúng ta” (NLT). Bạn có thể nói rằng ân sủng là món quà
không ngừng trao tặng. Khi bạn nhận biết Chúa Giê-su Christ và ân sủng và tình yêu của Ngài, điều đó ngày
càng tốt hơn và tốt hơn. Nó có sẵn và mở rộng qua cõi đời đời. Điều tốt nhất vẫn chưa đến!
Thiên đường sẽ như thế nào? Bạn sẽ được đoàn viên với người thân đã biết
Chúa. Bạn sẽ được thưởng cho đức tin của mình. Bạn
sẽ được bố trí lại công việc
mà bạn yêu thích. Bạn sẽ thoát khỏi nỗi đau, chán nản, tuyệt vọng, xấu hổ, và tội lỗi, và bạn sẽ vui hưởng và tiệc tùng cho đến đời đời. Thỏa thuận tuyệt thay!
Nhưng có điều
buộc: Bạn phải tiếp nhận nó.
Hãy tưởng tượng hôm nay về nhà và thấy món quà trên bàn
bạn, nhưng để nó đó cho năm sau, không
mở. Điều
đó thật vô lý! Món
quà vô giá trị trừ khi bạn tiếp
nhận nó. Bạn phải tiếp nhận ân sủng Đức Chúa Trời
qua Con Ngài, Chúa Giê-su Christ.
Có lẽ bạn
đã trì hoãn vì sợ bị từ chối. Có lẽ bạn bị bố mẹ từ chối. Có lẽ bạn bị bạn trai hoặc bạn gái từ
chối, và điều đó gây tổn thương sâu đậm. Hoặc có lẽ bạn bị anh chị em hoặc bạn đồng môn từ chối. Có lẽ bạn bị từ chối bởi người phối ngẫu cũ là
người bỏ bạn và nói những điều
tổn thương mà bạn vẫn nghĩ đến hôm nay.
Nhưng có một người sẽ không bao giờ từ chối bạn, và tên người
đó là Chúa Giê-su Christ. Ngài đang nói với bạn, “Hãy về nhà.” Bạn từng thầm tràn ngập xấu hổ trong đời mình
chưa? Bạn có thể thoát khỏi nó hôm nay. Bạn
càng hiểu ân sủng Đức Chúa
Trời, bạn càng yêu Đức Chúa Trời hơn và bạn càng muốn đến gần Chúa Giê-su hơn—bởi
hầu như không thể không yêu người
yêu bạn nhiều như vậy.
THẢO LUẬN
·
Thể
nào bạn nên đáp lại ân sủng
Đức Chúa Trời khi bạn xem đó
là món quà?
·
Tội lỗi hoặc xấu hổ hoặc cay
đắng nào trong quá khứ bạn khiến bạn không tiếp nhận ân sủng
Đức Chúa Trời? Bạn đã hoàn toàn giao nó cho Chúa chưa?
·
“Về nhà” với Chúa nghĩa là gì?
Cách Gia
Nhập Gia Đình Đức Chúa Trời
Kinh Thánh
cho biết tất cả mọi người đều không đạt được tiêu chuẩn toàn hảo của Đức Chúa Trời. Tuy
nhiên, Đức Chúa Trời vẫn yêu bạn—mặc dù bạn đã phạm tội và bạn còn thiếu sót. Thật ra, Đức Chúa Trời yêu thương bạn đến
nỗi đã sai Con Ngài, Chúa Giê-su, đến để tẩy sạch tội lỗi bạn và đưa bạn vào
gia đình Đức Chúa Trời.
Nếu bạn sẵn sàng
gia nhập gia đình Đức Chúa Trời, đây là lời cầu nguyện mà bạn có thể bắt đầu:
“Lạy Chúa, con biết rằng khi con qua đời, con sẽ trực tiếp tính sổ đời mình với Ngài. Con xưng nhận là con đã lơ là Ngài. Con biết con đã phạm tội với Ngài, và con đã sống theo kế hoạch của con, không phải của Ngài. Con muốn
điều đó thay đổi, bắt đầu ngay bây giờ. Con
muốn từ bỏ tội lỗi của con đối
với Ngài.
“Cảm ơn Ngài
đã đưa Chúa Giêsu đến chết vì tất cả những gì con đã làm sai để con không
phải trả hình phạt. Con biết con không xứng đáng với sự
tha thứ của Ngài. Con biết chỉ có ân sủng Ngài mới có thể cứu được con, Chúa ơi.
“Chúa Giê-su
ơi, cảm ơn Ngài đã yêu
thương con nhiều đến nỗi Ngài đã gánh mọi
tội lỗi con lên chính Ngài. Ngài khiến con được tiếp nhận vào thiên đàng, và con khiêm tốn cầu xin Ngài
cứu con. Con cầu xin Ngài cứu con khỏi những tội lỗi và thói quen đang làm xáo trộn đời con lúc này. Con tin
Ngài, Chúa Giê-su ôi. Và con tin Ngài sẽ giữ lời hứa Ngài
cứu con lập tức, chắc
chắn, hoàn toàn, và vĩnh viễn.
Trong danh Chúa Giê-su. A-men.”
https://pastorrick.com/we-must-choose-to-accept-gods-grace-2/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét