TG: RICK WARREN - 29/12/2021
DG: Thang Chu
“Đức Chúa
Trời có thể làm bất cứ gì, anh chị em biết đấy—vượt xa điều anh
chị em có thể tưởng hoặc đoán hoặc xin trong giấc mơ hoang đường nhất của anh chị em!” (Ê-phê-sô 3:20 The Message).
Chúng ta biết rằng việc đặt mục tiêu là quan trọng vì Kinh
Thánh bảo chúng ta rằng Chúa
Giê-su đặt mục tiêu. Thật
ra, Ngài thường thông báo
công khai mục tiêu Ngài cho
giai đoạn kế của mục vụ Ngài.
Vậy tại sao bạn nên đặt mục tiêu? Hôm nay chúng ta sẽ nói về
ba lý do đặt mục tiêu và ngày mai chúng ta sẽ nói ba lý do nữa.
Đặt mục tiêu vì đó là trách nhiệm tâm linh bạn. Nếu bạn không có mục tiêu cho
đời mình, bạn đã quyết định
để người khác điều hành đời mình. Khi
bạn không quyết định trước điều gì quan trọng, bạn đang để người khác quyết định.
Bạn kết cuộc
lãng phí đời mình, bởi bạn chưa làm rõ cách bạn muốn tăng trưởng làm môn đồ Đấng Christ.
Kinh Thánh nói rằng, để trưởng thành tâm linh, bạn phải đặt những mục tiêu và hướng tới chúng.
“Tôi chưa đạt mục tiêu mình, và
tôi không toàn hảo. Nhưng Chúa nắm giữ tôi. Vậy tôi tiếp tục chạy và vật lộn để giật giải . . . Tôi chạy về phía mục
tiêu, để có thể giành giải thưởng được gọi lên thiên đàng. Đây là giải thưởng
mà Đức Chúa Trời ban tặng vì điều Chúa Giê-su Christ đã làm. Tất
cả chúng ta là người trưởng thành nên nghĩ cùng cách
này” (Phi-líp 3:12, 14-15 CNV).
Đặt mục tiêu bởi chúng là lời tuyên bố đức tin. Nếu bạn là người tin Chúa
Giê-su Christ và bạn đặt mục
tiêu, bạn đang nói: “Tôi tin rằng
Đức Chúa Trời muốn
tôi hoàn thành điều này vào thời điểm này. Đây
là điều tôi tin Chúa sẽ làm trong
đời tôi.”
Mục tiêu không chỉ là tuyên bố đức tin. Chúng giương rộng đức tin bạn. Mục
tiêu của bạn càng lớn thì đức
tin bạn càng được giương rộng. Và điều đó đẹp lòng Chúa.
Ê-phê-sô 3:20 nói,
Đặt mục tiêu vì chúng tập trung năng lượng bạn. Tập
trung là chìa khóa cho cuộc sống hiệu
quả. Nếu
bạn phân tán năng lượng mình và
khuếch tán nó vào nhiều việc,
bạn sẽ giảm tác động của mình. Nhưng cuộc đời tập trung thì quyền năng và có thể thay đổi thế giới.
Bạn không có thời gian để làm mọi điều. Nhưng đây là tin tốt: Chúa không mong bạn
làm mọi điều! Chìa
khóa để hiệu quả trong cuộc đời làm môn đồ Chúa Giê-su là làm điều quan trọng nhất và quên đi mọi
điều khác. Những mục tiêu giúp bạn duy trì loại tập trung đó.
1 Cô-rinh-tô 9:26 nói thế này: “Tôi không chạy mà không
có mục tiêu. Tôi chiến đấu như võ sĩ quyền Anh đang đánh cái gì đó—không
đánh gió” (NCV).
THẢO LUẬN
·
Thế
nào mục tiêu của bạn phản ánh
điều bạn tin về Chúa?
·
Gia đình bạn có đặt mục tiêu cùng nhau không? Tại
sao thật quan trọng làm điều
này như một gia đình?
·
Những
gì bạn dành thời gian và sức lực mà có lẽ không thực sự quan trọng?
Bạn tin cậy lời hứa cứu rỗi của Đức Chúa Trời chưa?
Nếu bạn sẵn sàng phó thác đời mình cho Chúa Giê-su, thì hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này:
“Chúa Giê-su yêu
ôi, Ngài đã hứa rằng
nếu tôi tin Ngài, mọi điều tôi làm sai sẽ được tha, tôi sẽ học được mục đích đời mình, và ngày đến Ngài sẽ tiếp nhận tôi vào nhà đời đời
của Ngài trên thiên đàng.
“Tôi xưng
nhận tội lỗi mình, và tôi tiếp nhận Ngài vào đời tôi làm Chúa và Đấng Cứu Rỗi của tôi. Hôm
nay, tôi sẽ chuyển mọi phần đời mình cho Ngài. Tôi muốn theo Ngài và làm điều Ngài
bảo tôi làm.
“Chúa Giê-su ôi, tôi biết ơn tình yêu của Ngài và sự hy sinh của Ngài khiến tôi có thể cùng Ngài vào thiên đàng. Tôi
biết tôi không xứng đáng điều đó. Và tôi cảm ơn Ngài vì tôi không phải kiếm tìm hoặc làm việc để cứu rỗi mình, bởi tôi
biết điều đó bất khả thi. Tôi
muốn dùng phần đời còn lại của mình để phục vụ Ngài thay vì phục vụ bản thân. Tôi hạ mình phó thác đời
tôi cho Ngài, và tôi xin Ngài
cứu tôi và tiếp nhận tôi vào
gia đình Ngài. Nhân danh Chúa Giê-su, tôi cầu nguyện. A-men.”
https://pastorrick.com/faith-helps-you-focus-your-goals-2/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét