By Rick Warren –
August 31, 2017
“Khi chủ đến và thấy
đầy tớ đó đang làm việc, đầy tớ đó sẽ được thưởng” (Lu-ca
12:43 NCV).
Tất cả chúng
ta có những khả năng chưa dùng.
Nhưng có ba cách bạn có thể bắt đầu vun trồng những khả năng
bạn để chúng được dùng cho việc lành và cho vinh hiển God.
1. Lượng giá những khả năng bạn.
Hãy đánh giá cuộc đời
bạn. Hãy rà soát những khả năng
bạn. Điều gì bạn giỏi? Hãy liệt kê. Nếu có một điều tôi phải nói với tuổi
trẻ hôm nay để chuẩn bị cho tương lai các em, thì là đây: Hãy biết
điểm mạnh bạn. Hãy biết điểm yếu
bạn. Hãy dò xét những khả năng God
đã ban cho bạn.
Bậc cha mẹ, hãy giúp con
cái hiểu TẠORA của chúng – Thiên Tứ, Ái Tâm, Óc Khéo Léo, Riêng Cá
Tính, và Am Tường. Con cái ông bà
có nhiều khả năng hơn chúng nghĩ.
2. Dâng hiến những khả năng bạn.
Tận hiến chúng cho God để dùng theo
Ngài đã định. Rô-ma 12:1b nói, “Hãy
dâng chính mình làm của lễ sống cho God, hãy tận hiến cho việc phục
vụ Ngài và làm vui lòng Ngài” (GNT). Hãy nói, “God ôi, Ngài ban cho con những khả năng này, Giờ con dâng
chúng lại cho Ngài. Con muốn dùng
chúng cho mục đích mà vì đó Ngài đã ban chúng cho con.”
3. Vun trồng những khả năng bạn.
Nghĩa là thực tập, cải tiến, mài
bén, và phát triển. Bất cứ khả
năng nào God đã ban cho bạn đều có thể được gia tăng khi dùng. Kinh Thánh nói trong Truyền Đạo 10:10,
“Nếu cái rìu cùn và cạnh nó
không được mài bén, cần dùng sức nhiều hơn, nhưng kỹ năng sẽ đem lại
thành công” (NIV).
Thể nào bạn có kỹ năng? Thực tập.
God nói bạn cần mài bén rìu bạn.
Một rìu cùn cần nhiều sức hơn.
Ngài nói phải làm việc thông mính hơn, chứ không khổ cực
hơn. Việc mài bén những khả năng
bạn – năng khiếu bạn, kỹ năng bạn – chính là trách nhiệm tâm linh.
God đã đầu tư khổng lồ vào bạn. Trước hết, Ngài đã sáng tạo bạn. Thứ hai, Ngài đã uốn nắn bạn với
những ân tứ tâm linh và cá tính.
Rồi Ngài sai Chúa Giêsu chết cho bạn. God đã đầu tư lạ lùng vào đời bạn! Và
Ngài mong thu lại từ đầu tư đó.
Ngài sẽ hỏi bạn ngày đến, “Con đã làm gì với điều con được
ban cho? Thể nào con dùng những khả
năng con để tôn kính Ta, để phục vụ người khác, để sinh sống, và để
làm gương? Thể nào con đã dùng
chúng để giúp người khác?”
Trong Lu-ca 12:43, Chúa Giêsu nói, “Khi chủ đến và thấy đầy tớ đó đang làm việc, đầy tớ đó sẽ
được thưởng” (NCV). Tôi muốn bạn
được phước đó. Tôi muốn God thấy
bạn đang dùng những khả năng bạn theo những cách Ngài đã định.
THẢO LUẬN
Cầu Nguyện –
Dành thời giờ tạ ơn God ngay bây
giờ. Tạ ơn Ngài về những khả năng
Ngài ban cho bạn. Hãy nói, “God ôi,
con không biết tất cả những khả năng con có, nhưng con tạ ơn Ngài về
chúng. Xin giúp con khám phá
chúng. Hôm nay con tận hiến chúng
lại cho Ngài. Con muốn dùng điều
Ngài đã ban cho con vì những mục đích Ngài. Con muốn vun trồng những khả năng con. Con muốn giỏi hơn trong việc con đang
làm. Con muốn tôn kính Ngài bằng
cách làm giỏi hết sức. Con muốn
dùng khả năng con để tôn kính Ngài, để phục vụ người khác, để sinh
sống, và để làm gương. Con muốn
dùng khả năng con để kiếm tiền chia sẻ với người nghèo và giúp hội
thánh tăng trưởng và tiếp cận ra.
Xin giúp con làm được vậy.
Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu.
Amen.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét