By Rick Warren –
June 22, 2017
“Vì, anh chị em đã được
sống lại với đấng Christ, hãy đặt lòng mình vào các việc trên cao,
nơi đấng Christ ở, ngồi bên tay phải God.
Hãy đặt tâm trí anh chị em vào các việc trên cao, không vào các
việc trần thế” (Cô-lô-se
3:1-2 NIV).
Khi bạn hành
động để trở nên khỏe mạnh hơn, bạn có lẽ thấy stress kéo bạn khỏi
mục tiêu bạn. Những vấn đề thường
nhật thường cám dỗ chúng ta làm những lựa chọn không lành mạnh từ
những tiện nghi hoặc sửa chữa tạm thời để đối phó stress.
Nhưng sự thực
là, vấn đề sẽ theo bạn suốt phần đời còn lại. Nếu bạn đang đợi đời bạn hết stress,
bạn sẽ đợi suốt đời!
Cô-lô-se 3:1-2
nói, “Vì, anh chị em đã được sống lại với đấng Christ, hãy đặt
lòng mình vào các việc trên cao, nơi đấng Christ ở, ngồi bên tay phải
God. Hãy đặt tâm trí anh chị em vào
các việc trên cao, không vào các việc trần thế” (Cô-lô-se 3:1-2 NIV).
Stress là một
lựa chọn. Chúng ta bị bộc phát
stress khi chúng ta chọn tập trung vào các nguồn giới hạn riêng của
mình thay vì tập trung vào các nguồn vô hạn sẵn có qua Cha trời
chúng ta.
Bạn sẽ không
bao giờ khỏe mạnh bằng cách cố vượt thắng những trở ngại bằng sức
mạnh ý chí riêng của bạn; nó chỉ đơn giản là không đủ mạnh. Hãy tập trung vào sự kiện God lớn đủ
để đưa bạn qua khỏi bất cứ thách thức nào bạn đối diện khi bạn cố
được khỏe mạnh và giữ cách đó suốt phần đời còn lại của bạn.
THẢO LUẬN
· Điều gì khiến bạn stress nặng
nhất? Tại sao bạn nghĩ nó là vậy?
· Thể nào bạn nghĩ God có thể giúp
trong tình huống đó? Điều gì khiến
bạn không để Ngài giúp?
· Thể nào bạn giữ mình tập trung vào
Chúa Giêsu thay vì những stress hàng ngày của bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét