Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2022

NĂM LÝ DO PHỤC VỤ CHÚA

 


TG: RICK WARREN - 1 tháng 3 năm 2022

DG: Thang Chu

 

Bất cứ gì con làm cho người yếu nhất trong những anh chị em của Ta, con đã làm cho Ta” (Ma-thi-ơ 25:40 NIV).

 

Cách nào bạn phục vụ Đức Chúa Trời?  Bằng cách phục vụ người khác.

 

Trong ngụ ngôn về chiên và dê, Chúa Giê-su nói, “Bất cứ gì con làm cho người yếu nhất trong những anh chị em của Ta, con đã làm cho Ta” (Ma-thi-ơ 25:40 NIV).  Khi bạn làm điều gì đó khiến đời người khác tốt hơn theo cách nào đó, bạn đang phục vụ Đức Chúa Trời.

 

Một số người phục vụ vì mặc cảm tội, trách nhiệm, hoặc áp lực.  Nhưng Đức Chúa Trời muốn bạn phục vụ vì lòng biết ơn vì điều Ngài đã làm cho bạn.  Ngài tạo ra bạn, Ngài cứu bạn và đưa bạn vào thiên đường.  Lòng biết ơn là động lực tốt nhất để phục vụ.

 

Đây là năm điều Kinh Thánh nói về phục vụ Đức Chúa Trời:

 

Phục vụ là một trong những mục đích đời bạn.  Mác 8:35 nói, Chỉ những ai vứt bỏ mạng mình vì cớ Ta và vì cớ Tin Lành mới biết điều gì thực sự nghĩa là sống (TLB).  Cho đến khi bạn học cách phục vụ, bạn vẫn chưa thực sự sống—bạn chỉ đang tồn tại.  Bạn kiếm sống bằng cái bạn nhận được, nhưng bạn tạo sự sống bằng cái bạn cho đi.

 

Phục vụ khiến bạn giống Chúa Giê-su hơn.  Ma-thi-ơ 20:28 nói, “Ngay cả Con Người đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ người khác và hiến mạng mình làm giá chuộc nhiều người” (NLT).  Nếu bạn không học cách phục vụ người khác, bạn sẽ không bao giờ trưởng thành về tâm linh.  Trên thực tế, bạn sẽ là con trẻ tâm linh suốt đời.

 

Phục vụ là sử dụng thời gian tuyệt nhất của bạn.  1 Cô-rinh-tô 15:58 nói, “Hãy luôn dâng mình hết cho việc Chúa” (NIV).  Nếu bạn muốn tạo ảnh hưởng và để lại di sản, thì việc dùng thời gian tuyệt nhất của bạn là để phục vụ Đức Chúa Trời bằng cách phục vụ người khác.  Sự phục vụ của bạn cho Chúa không bao giờ bị lãng phí.

 

Phục vụ là bí quyết cho cái vĩ đại.  Ma-thi-ơ 20:26 nói, “Nếu con muốn vĩ đại, con phải làm đầy tớ cho tất cả người khác” (CEV).  Sự vĩ đại thật đến từ thân phận tôi tớ, không từ việc sống cho mình.  Các nhà lãnh đạo vĩ đại nhất là những người phục vụ nhiều nhất.

 

Phục vụ sẽ được thưởng trên trời. Chúa Giê-su phán trong Mác 10:29-30, “Ta có thể bảo đảm sự thật này: Hễ ai từ bỏ [bất cứ gì] vì Ta và Tin Mừng chắc chắn sẽ nhận được gấp trăm lần” (GW).  Tối hậu, chủ nhân thực sự của bạn là Chúa Giê-su.  Ngài sẽ thưởng cho bạn ngày đến vì tất cả gì bạn đã làm cho Ngài.  Điều đó bảo đảm!

 

Thể nào bạn say mê phục vụ Đức Chúa Trời?  Tâm huyết bạn có thể thúc đẩy không? Đức Chúa Trời muốn bạn suy nghĩ khác đi về phục vụ“đừng bao giờ thiếu sốt sắng, nhưng hãy giữ lòng sốt sắng thuộc linh của mình, phục vụ Chúa” (Rô-ma 12:11 NIV).

 

THẢO LUẬN

·      Một trong những cách nào bạn đang phục vụ ngay bây giờ?  Điều gì thúc đẩy bạn phục vụ trong khả năng này?

·      Bạn cảm thấy thế nào khi có người phục vụ mình?

·      Khi bạn giúp đỡ ai đó, bạn đang thực sự làm điều đó cho Chúa Giê-su.  Thế nào biết được điều đó đã ảnh hưởng cách bạn phục vụ người khác?

https://pastorrick.com/five-reasons-to-serve-god/

 

Không có nhận xét nào: