TG: RICK WARREN - 17 tháng 11 năm 2022
DG: Thang Chu
“Đừng để bất kỳ lời độc nào ra từ miệng anh chị em, nhưng chỉ những gì hữu ích xây
dựng người khác theo nhu cầu họ, để có thể đem lợi cho người nghe” (Ê-phê-sô 4:29 NIV).
Nếu bạn muốn tạo thay đổi trong gia đình, hôn nhân, trường học,
công việc, hoặc các mối quan
hệ của bạn, thì cách bạn nói
chuyện với người khác sẽ tạo tất cả khác biệt trên thế giới.
Khi Nê-hê-mi rời chức dâng rượu cho Vua Artaxerxes và đến Giê-ru-sa-lem để xây lại tường
thành, ông biết mình cần đồng dạng
với dân ở đó. Nếu ông định dẫn họ vào
kế hoạch mình, ông cần nói chuyện
như người trong cuộc chứ không phải người ngoài cuộc.
Kinh Thánh nói: “Qúy vị thấy rắc
rối chúng ta gặp:
Giê-ru-sa-lem nằm đổ nát, và các cửa thành bị lửa thiêu rụi. Hãy đến, chúng ta
hãy xây lại tường thành
Giê-ru-sa-lem, và chúng ta sẽ không còn bị ô nhục nữa” (Nê-hê-mi 2:17 NIV).
Lưu ý rằng Nê-hê-mi nói “chúng ta”, không phải “tôi.” Ông
làm gì với lời nói mình? Ông đang xây dựng cộng đồng. Ông
không chỉ tay và nói, “Tôi ở đây để cứu
và sửa chữa mọi thứ cho quý
vị bởi quý vị
dường như thậm chí không quan tâm rằng quý vị đang sống trong đổ nát.” Không, ông nói, “Đây là vấn đề của chúng ta. Và, cùng nhau, tôi biết rằng
chúng ta có thể thành công bởi Chúa ở cùng chúng ta.”
Khi những nhà lãnh đạo giỏi có ước mơ, họ sẽ xây một đội ngũ. Đó là tất cả những gì về lãnh
đạo. Những
nhà lãnh đạo giỏi không xuất
hiện và bắt đầu đổ lỗi người ta. Họ nhận một phần trách nhiệm.
Đôi khi trong cuộc sống, bạn sẽ gặp vấn đề và phải chọn giữa
việc sửa đổ lỗi hoặc sửa vấn
đề. Bất
cứ lúc nào bạn đổ lỗi người khác, bạn hạ thấp động lực họ. Bất
cứ khi nào bạn tập trung vào giải pháp thay vào đó, bạn gia tăng động lực.
Ê-phê-sô 4:29 nói, “Đừng để bất kỳ lời độc nào ra từ miệng
anh chị em, nhưng chỉ những gì hữu ích xây dựng người khác theo nhu cầu họ,
để có thể đem lợi cho người nghe” (Ê-phê-sô 4:29 NIV).
Những điều vĩ
đại sẽ xảy ra khi bạn hợp nhất mọi người bằng lời nói mình và đề nghị
giúp họ thành công trong điều gì đó mà họ luôn muốn hoàn thành—cùng nhau.
THẢO LUẬN
·
Tương tác nào hàng ngày bạn có
mà ắt
hẳn có lợi rất nhiều từ việc dùng thêm ngôn ngữ “chúng ta”?
·
Khi
nào Đức Chúa Trời đã dùng
“đồng đội cùng làm,” hoặc tại sở làm, trường
học, cộng đồng, hoặc nhà bạn
để biến ước mơ thành hiện thực?
·
Đọc Thi Thiên 3:3. Câu này khuyến khích bạn thế nào khi ai
đó dùng lời lẽ kéo bạn xuống thay vì nâng bạn lên khi bạn đang cố xây đội ngũ để thực hiện ước mơ?
https://pastorrick.com/wise-words-help-build-community/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét