TG: RICK WARREN - 26/7/2022
DG: Thang Chu
“Hãy yêu thương chân thành . . . Hãy
giữ điều gì tốt.
Hãy tận hiến cho
nhau như một gia đình yêu thương. Hãy trổi bật trong sự tôn trọng lẫn nhau” (Rô-ma 12:9-10 GW).
Những cuộc hôn
nhân vững thì tốt cho mọi người. Chúng đem lợi cho những cá nhân thuộc một phần những mối quan hệ
đó và thậm chí có thể giúp củng cố toàn xã hội.
Suốt lịch
sử, hôn nhân là khối nền cơ
bản của mọi xã hội và văn hóa. Khi hôn nhân vững, quốc gia vững. Khi hôn nhân và gia đình yếu, văn hóa suy.
Hôn nhân vững cũng có lợi cho các cá nhân
trong quan hệ đó. Đức Chúa Trời dùng hôn nhân để hoàn thiện đức tính bạn. Trong quan hệ đó, bạn học lòng vô vị kỷ và yêu thương. Nếu bạn kết hôn, không quan hệ nào sẽ ảnh hưởng lớn hơn đời bạn.
Nếu bạn chưa kết hôn, Chúa có thể và sẽ dùng người khác để xây đức tính bạn. Tôi
hứa với bạn—người độc thân không thoát
khỏi án đó! Người
độc thân tin kính, hướng
vào người khác cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển văn hóa. Thật ra, đôi khi, họ đóng vai trò mà những cặp kết hôn và những người
có con không làm được. Sự thật là, xã hội cũng cần người độc
thân sống trong mối quan hệ vững,
không sợ với người khác.
Dẫu bạn kết
hôn hay chưa, một trong những mục đích chính của đời sống là trưởng thành và nhận ra rằng đời không phải tất cả là về bạn. Thật ra, hạnh phúc thật đến từ việc cho đi đời bạn, vô vị kỷ, phục vụ,
và yêu thương. Đây được gọi là trưởng thành.
Đời sống
là phòng thí nghiệm học cách yêu thương. Đó là điều quan trọng nhất trong đời bởi Đức Chúa Trời là tình yêu và Ngài muốn bạn
trở nên giống Ngài. Ngài muốn khiến bạn giống Chúa Giê-su Christ. Ngài muốn xây dựng đức tính bạn.
Nếu bạn đã kết hôn, công cụ số một mà Đức Chúa Trời dùng trong đời bạn để xây dựng đức tính giống Đấng Christ chính là người phối ngẫu của bạn.
Mỗi
ngày bạn có hàng trăm cơ hội để nghĩ
về người kia thay vì chính mình.
Kinh Thánh
nói, “Hãy yêu thương chân thành . . . Hãy giữ điều gì tốt. Hãy tận
hiến cho nhau như một gia đình yêu thương. Hãy trổi bật trong sự tôn trọng
lẫn nhau” (Rô-ma 12:9-10 GW).
Bạn có làm điều đó trong hôn nhân bạn không? Trước khi tôi kết hôn cách đây nhiều năm, tôi thực sự
nghĩ tôi biết cách yêu người
nữ. Nhưng tôi không biết gì cả về tình yêu! Bây giờ, sau 40 năm hôn nhân, tôi biết rằng tình yêu là rửa bát. Tôi biết rằng tình yêu là đổ rác. Tôi
biết rằng tình yêu đặt người kia trước hết.
Hãy trổi bật
trong việc bày tỏ lòng tôn trọng lẫn nhau để bạn trở nên giống Đấng Christ hơn. Nó sẽ
dẫn đến mối quan hệ vững vàng
hơn cho bạn và một xã hội vững
vàng hơn cho mọi người.
THẢO LUẬN
·
Bạn đã thấy những cuộc hôn nhân bền chặt đóng góp
thế nào cho xã hội vững mạnh hơn—có lẽ ở hàng xóm hoặc thậm chí cả nước bạn?
·
Dù bạn kết hôn hay chưa, Đức Chúa Trời đang dùng những quan hệ nào để xây dựng
đức tính bạn? Bạn
đang học gì về cách yêu thương và bày
tỏ tôn trọng?
·
Hôm nay, hãy cố giỏi hơn người phối
ngẫu bạn trong việc bày tỏ
tình yêu và tôn trọng. Rồi
phản ánh về kết quả đó. Những
tác động của sự tiếp cận yêu
thương và tôn trọng của bạn là gì? (Nếu bạn chưa kết hôn, hãy thử thích ứng cùng phương pháp này cho các thành
viên trong gia đình, bạn cùng phòng,
hoặc đồng nghiệp của bạn.)
https://pastorrick.com/strong-marriages-are-good-for-everyone/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét