TG: RICK WARREN - 16/7/2022
DG: Thang Chu
“Họ phải giàu có trong việc lành và rộng lượng với người có cần, luôn sẵn sàng chia sẻ với
người khác. Làm vậy
họ sẽ chứa kho
báu họ như nền
tốt cho tương lai để họ có thể trải nghiệm đời thật” (1 Ti-mô-thê 6:18-19 NLT).
Kinh Thánh nói
trong 1 Ti-mô-thê 6:18-19, “Họ phải giàu có trong việc lành và rộng lượng
với người có cần, luôn sẵn sàng chia sẻ với người khác. Làm vậy họ sẽ chứa
kho báu họ như nền tốt cho tương lai để họ có thể trải nghiệm đời thật”
(1 Ti-mô-thê 6:18-19 NLT).
Bạn sẽ vui
hưởng đời đời
điều bạn đầu tư trên
thiên đàng, và bạn đầu tư
vào thiên đàng mỗi khi bạn sử
dụng tiền vào điều lành.
Vậy cách tốt nhất để làm điều đó là gì? Bất
kỳ cố vấn tài chính nào cũng sẽ nói với bạn rằng không nên bỏ tất cả trứng vào
một giỏ. Thay vào đó, bạn bỏ tiền mình vào các
quỹ khác nhau để có một danh mục đầu tư cân bằng.
Bạn có biết rằng Đức Chúa Trời đã cho các “quỹ” khác nhau mà
bạn có thể đầu tư vào cõi đời đời
không? Chúng ta sẽ xem xét ba quỹ hôm nay và hai
ngày mai. Các quỹ này đã được chứng minh. Chúng có hồ sơ theo dõi. Chúng
được bảo vệ. Chúng không bị rủi ro. Và chúng sanh ra lãi cổ phần khổng lồ.
1. Quỹ Tăng Trưởng
của Chúa. Đây là bất kỳ lúc nào bạn đầu tư vào cái gì đó mà sẽ phát triển đức tính bạn. Châm Ngôn 10:16 nói, “Thu hoạch của người tin kính cải thiện đời
họ, nhưng kẻ ác phung phí tiền bạc họ vào tội lỗi” (NLT).
Vậy cách nào
bạn cải thiện đời bạn qua tiền bạn? Bạn dùng nó để tăng trưởng tinh thần, trí tuệ, và tình cảm. Khi bạn dùng tiền để phát triển các kỹ năng của mình và trở nên trưởng
thành, bạn đang đầu tư vào cõi đời
đời.
2. Quỹ Tương Hỗ của
Chúa. Đây là mỗi lần bạn dùng tiền để khích lệ sự thông công và xây dựng mối quan hệ với những tín đồ khác. Rô-ma
12:13 nói, “Khi dân Đức Chúa Trời gặp hoạn nạn, hãy sẵn sàng giúp đỡ họ. Hãy
luôn hăng hái thực hành lòng hiếu khách” (NLT).
Tại sao Đức Chúa Trời muốn bạn dùng một số tiền mình để bày tỏ tình yêu thương với những
tín đồ khác? Có ba lý do. Đầu tiên, điều đó chứng tỏ rằng
bạn đang ở trong gia đình của Chúa. Thứ hai, nó tạo ra sự thống nhất. Và, thứ
ba, nó là một nhân chứng cho những người không tin.
3. Quỹ Phục Vụ của Chúa. Đây là lúc bạn đầu tư vào cõi đời đời bằng cách dùng tiền
để phục vụ người khác. Chúa muốn bạn lấy một phần tiền mình và dùng nó để giúp đỡ người
đang có cần.
Châm Ngôn
11:24 nói, “Thế giới của người rộng lượng ngày càng lớn hơn; thế giới của
kẻ keo kiệt ngày càng nhỏ lại” (The Message). Nói cách khác, bạn càng giúp
người khác, thì Chúa càng ban phước bạn. Tại sao? Vì Chúa là Đấng ban cho.
Ngài rộng lượng, và Ngài
muốn bạn trở nên giống Ngài.
Và bạn sẽ tự
thấy mình ngày càng trở
nên giống Chúa hơn khi bạn đầu
tư vào đức tính mình, tín đồ
khác, và người có cần.
THẢO LUẬN
·
Bạn có chi tiền vào những điều kết cuộc gây thiệt hại cho đức tính bạn không? Điều gì bạn có thể hướng số tiền đó vào việc xây dựng đức tính mình?
·
Tại sao thật quan trọng minh chứng cho người ta rằng bạn ở trong gia đình Đức Chúa Trời qua cách chăm sóc những tín đồ
khác?
·
Động lực nào của bạn để trở nên rộng lượng? Thể
nào động lực của bạn ảnh hưởng đến lòng rộng lượng của bạn?
https://pastorrick.com/how-to-invest-for-eternity/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét