Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2022

BỐN THÁI ĐỘ TẤM LÒNG đối với DÂNG HIẾN

 


TG: RICK WARREN - 22/7/2022

DG: Thang Chu

 

Anh chị em phải quyết định trong lòng mình dâng bao nhiêu. Và đừng dâng miễn cưỡng hoặc đáp lại áp lực. Vì Đức Chúa Trời yêu người dâng vui vẻ’” (2 Cô-rinh-tô 9:7 NLT).

 

Khi nói đến dâng hiến, Đức Chúa Trời quan tâm nhiều đến điều trong lòng bạn hơn là cái trong ví bạn.  Điều Ngài thực sự muốn là sự sẵn lòng của bạn—không phải sự giàu có của bạn.

 

Kinh Thánh nói trong 2 Cô-rinh-tô 9:7, “Anh chị em phải quyết định trong lòng mình dâng bao nhiêu. Và đừng dâng miễn cưỡng hoặc đáp lại áp lực. ‘Vì Đức Chúa Trời yêu người dâng vui vẻ’” (2 Cô-rinh-tô 9:7 NLT).  Câu này đề ra bốn thái độ tấm lòng then chốt mà bạn nên có khi dâng hiến.

 

1. Dâng có suy nghĩ.  Đừng dâng một cách bốc đồng.  Việc dâng thuộc linh nhất là khi bạn suy nghĩ về dâng hiến, cầu nguyện về dâng hiến, và rồi quyết tâm về dâng hiến.  Đức Chúa Trời muốn việc dâng hiến của bạn là quan trọng và ý nghĩa trong đời bạn—nên Ngài muốn bạn lập kế hoạch cho dâng hiến.

 

2. Dâng cách nhiệt tình.  Đừng chỉ nghĩ, Tôi phải dâng! Hãy dâng vì bạn biết Đức Chúa Trời sẽ làm điều gì đó lớn lao trong lòng bạn khi bạn trở thành người rộng lượng.

 

3. Dâng cách tự nguyện.  Bất cứ khi nào ai đó ép bạn phải dâng, đừng dâng.  Đức Chúa Trời sẽ không ban phước kiểu dâng đó dẫu gì đi nữa.  Nhưng khi bạn cảm thấy Chúa đang thách thức bạn dâng hiến, đó là lúc bạn nên dâng một cách rộng lượng và tự nguyện!

 

4. Dâng cách vui vẻ.  Hãy dâng với niềm vui!  Một trong những chữ Hy Lạp về “dâng hiến” có cùng gốc với từ “vui nhộn.”  Đức Chúa Trời muốn bạn vui hưởng việc dâng hiến cho Ngài và cho người khác.

 

Lần tới khi bạn cân nhắc xem nên dâng hoặc dâng bao nhiêu, hãy nhớ rằng quan tâm lớn nhất của Đức Chúa Trời là tấm lòng bạn.  Khi bạn dâng có suy nghĩ, nhiệt tình, tự nguyện, và vui vẻ, khi đó bạn biết đó là món quà mà Chúa sẽ ban phước!

 

THẢO LUẬN

·      Chúa muốn bạn dâng hiến một cách chu đáo, nhiệt tình, tự nguyện, và vui vẻ.  Cái nào trong những thái độ này là khó nhất cho bạn?  Cái nào dễ nhất cho bạn?  Tại sao?

·      Cách phù hợp, lành mạnh nào khi đáp ứng lại những tình huống nơi mà bạn cảm thấy bị áp lực phải dâng hiến?

·      Đức Chúa Trời đang làm gì trong lòng bạn qua những thói quen và lựa chọn dâng hiến hiện tại của bạn?

https://pastorrick.com/four-heart-attitudes-for-giving-2/

 

Không có nhận xét nào: