Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 8 tháng 6, 2021

ĐỂ TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH, BẠN CẦN NGƯỜI KHÁC

TG:: RICK WARREN - 6 tháng 6 năm 2021

DG: Thang Chu

 

“Hãy mặc vào người mới, được tạo giống Đức Chúa Trời trong công chính và thánh khiết thật” (Ê-phê-sô 4:24 NIV).

 

Như tôi đã đề cập hôm qua, đức tính bạn cốt yếu là tổng hợp các thói quen của bạn; đó là cách bạn hành động theo thói quen.  Kinh Thánh nói, “Hãy mặc vào người mới, được tạo giống Đức Chúa Trời trong công chính và thánh khiết thật” (Ê-phê-sô 4:24 NIV).

 

Bạn hình thành thói quen mình qua thời gian bạn trong Lời Chúa, thời gian bạn với người ta, và cách bạn đối diện hoàn cảnh mình.  Cả ba bất khả phân để phát triển đức tính.  Lời Chúa cung cấp lẽ thật mà bạn cần để phát triển.  Dân Chúa cung cấp sự nâng đỡ bạn cần.  Và hoàn cảnh cung cấp môi trường để thực hành việc giống Đấng Christ.

 

Nếu bạn học và áp dụng Lời Chúa, thường xuyên kết nối với những tín đồ khác, và học cách tin cậy Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn, tôi đảm bảo bạn sẽ trở nên giống Chúa Giê-su hơn.

 

Nhiều người cho rằng họ chỉ cần học Kinh Thánh đơn độc và cầu nguyện để tăng trưởng tâm linh.  Nhưng một số vấn đề trong đời sẽ không bao giờ thay đổi được bằng cách học Kinh Thánh một mình hoặc cầu nguyện cá nhân.  Chúa dùng người ta.  Đức Chúa Trời thường chọn làm công việc Ngài thông qua người ta để chúng ta học phụ thuộc lẫn nhau.  Ngài muốn con cái Ngài phát triển cùng nhau.

 

Trong nhiều tôn giáo, người được xem là trưởng thành tâm linh và thánh thiện nhất là người tự cô lập mình—họ sống trong các tu viện trên đỉnh núi, không bị lây nhiễm do tiếp xúc người khác.

 

Nhưng đây là sự hiểu lầm trắng trợn.  Sự trưởng thành tâm linh không phải là sự theo đuổi cô tịch, cá nhân!

 

Bạn không thể phát triển giống Đấng Christ trong cô tịch.  Bạn phải ở quanh người khác và giao tiếp với họ.  Bạn cần là một phần hội thánh và cộng đồng.

 

Tại sao?  Bởi sự trưởng thành tâm linh thật là tất cả về việc học yêu thương như Chúa Giê-su.  Bạn không thể thực hành để nên giống Chúa Giê-su nếu không ở trong mối quan hệ với người khác.

 

Hãy nhớ rằng, đời sống Cơ-đốc-nhân là tất cả về tình yê—yêu Chúa và yêu người.

 

THẢO LUẬN

·      Thể nào Đức Chúa Trời đã dùng người khác để giúp bạn trưởng thành tâm linh?

·      Điều gì khiến bạn không theo đuổi cộng đồng đích thực, minh bạch với những tín đồ khác?

·      Những cách nào để việc biết Chúa Giê-su sẽ giúp bạn yêu người khác tốt hơn?

https://pastorrick.com/to-grow-spiritually-you-need-other-people/

 

Không có nhận xét nào: