TG: RICK WARREN - 8 tháng 10 năm 2021
DG: Thang Chu
“Vậy, đây là cách các con nên cầu nguyện: ‘Cha chúng tôi trên trời ôi, danh Cha được thánh” (Ma-thi-ơ 6:9 NIV).
Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời chỉ được gọi là “Cha” bảy lần. Người
ta không nghĩ Thượng Đế là Cha. Họ
coi Ngài là Đấng Tạo Hóa, Đấng Toàn Năng, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, v.v.
Rồi Chúa
Giê-su đến và nói đây là cách mọi người nên cầu nguyện: Hãy gọi Ngài là “Cha.” Chúa Giê-su dùng lời diễn đạt này hơn 150 lần khi Ngài đề cập đến Đức Chúa Trời.
Khi gọi Đức Chúa Trời là “Cha,” Chúa Giê-su phá vỡ định kiến về Đức Chúa Trời. Đức
Chúa Trời không phải là bạo chúa giận dữ, kẻ giết niềm vui, hay một thế lực vô tính. Thay vào đó, Ngài là Đức Chúa Trời đầy nhân tính,
và Ngài tạo ra bạn có khả năng quan hệ với Ngài. Đó là điều Ngài muốn hơn bất cứ gì khác.
Chỉ có một vấn đề. Đối với nhiều người, chữ “cha” là thuật ngữ tiêu cực; nó gợi
lên tất cả loại ký ức xấu. Rất nhiều người nói, “‘Cha chúng tôi ở
trên trời à’? Nếu Đức Chúa Trời giống như cha tôi, thì không cần, cảm ơn nha.”
Sự thật là, trong khi nhiều người có những người cha tuyệt diệu, thì những người cha khác lại hay thay đổi, thất thường,
ngược đãi, độc đoán, và bạo
lực. Nói “Cha chúng tôi trên trời” có thể mang theo gánh
hành lý đau đớn.
Nhiều người vô thức nghĩ rằng Đức Chúa Trời giống như người
cha trần gian của họ. Điều
này có lẽ không thành vấn đề
nếu cha họ tốt bụng, khôn ngoan,
và yêu thương. Nhưng nếu cha họ vô
lý, họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời vô lý.
Nếu
ông ấy không đáng tin, nghĩa là Đức Chúa Trời không đáng
tin. Nếu họ gặp khó khăn trong việc kết nối với cha
mình, họ cho rằng họ sẽ gặp khó khăn trong việc kết nối với Đức Chúa Trời.
Khi bạn phóng nỗi đau và cảm xúc mình lên Chúa, không gì lạ
khi bạn gặp khó khăn trong kết nối với Ngài. Những quan niệm sai sẽ khiến
bạn mất kết nối với Chúa.
Thay vào đó, hãy bỏ qua những quan niệm sai và lầm tưởng để bạn có thể hiểu sự thật về
Đức Chúa Trời là Cha. Ngài yêu bạn, Ngài ở bên bạn và vì
bạn! Bạn
sẽ thấy rằng lẽ thật sẽ giải thoát
bạn—tự do để biết Chúa và yêu Ngài!
THẢO LUẬN
·
Trong
những cách nào những người
cha trên đất giúp bạn hiểu Đức Chúa Trời? Trong những cách
nào họ đã cản trở mối quan hệ
của bạn với Đức Chúa Trời?
·
Trong những cách nào bạn
có liên hệ tốt với cha trần thế của mình, hay với hình ảnh người cha trong đời bạn? Bạn có nhận diện Đức Chúa Trời theo cùng cách đó không?
·
Cách
nào bạn có thể gạt bỏ hiểu lầm
của riêng mình về người cha và biết được Đức Chúa Trời là Cha thực sự là ai?
https://pastorrick.com/get-to-know-god-as-father/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét